07:17 23/07/2014

Chứng khoán Hong Kong chinh phục đỉnh cao mới

Chuỗi ba ngày giảm điểm liên tiếp trên thị trường chứng khoán Hong Kong đã kết thúc với phiên bật tăng dữ dội ngày 22/7 và tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới trong năm vào phiên 23/7.

Chuỗi ba ngày giảm điểm liên tiếp trên thị trường chứng khoán Hong Kong đã kết thúc với phiên bật tăng dữ dội ngày 22/7 và tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới trong năm vào phiên 23/7.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, Chỉ số Hang Seng đạt 23.971,87 điểm, sát với mức cao nhất trong phiên, tiếp tục lập kỉ lục cao mới trong năm 2014, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 3/12/2013 tới nay.


Giá trị giao dịch cũng được nâng lên, đạt 79,8 tỉ HKD, tăng gần 12% so với phiên trước đó và cao hơn nhiều so với mức bình quân của 3 tháng qua là 54,3 tỉ USD/phiên.


Màu xanh đang tràn ngập thị trường chứng khoán Hong Kong.


Trước đó vào hôm 22/7, được kích thích bởi dòng tiền từ châu Âu chảy tới Hong Kong trú ẩn trước lo ngại ngân hàng Bồ Đào Nha rơi vào tình trạng vỡ nợ và đối đầu Mỹ-Nga leo thang, Chỉ số Hang Seng đã tăng 394 điểm, tương đương 1,69%, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2014. Như vậy, sau khi vượt qua mốc cao nhất kể từ đầu năm là 23.469 điểm (đạt được hôm 2/1/2014) vào ngày 15/7 tới nay, Chỉ số Hang Seng đã 4 lần phá kỉ lục.


Hiện nay, các nhà đầu tư đang hưng phấn trước việc thị trường chứng khoán Thượng Hải và thị trường chứng khoán Hong Kong chuẩn bị liên thông, Ngân hàng Nhân dân tạm dừng hoạt động hút tiền, nhiều địa phương ở Trung Quốc nới lỏng lệnh hạn chế mua nhà cũng như những diễn biến tích cực của kinh tế Mỹ.


Trong bối cảnh đó, nếu ngày mai (24/7), Ngân hàng HSBC công bố chỉ số PMI tạm tính tháng 7 của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng của các nhà đầu tư, có thể chỉ làm giảm tốc độ tăng của thị trường.


Theo nhiều nhà phân tích, xu thế tăng của thị trường tạm thời chưa chấm dứt, các nhà đầu tư có thể lấy mốc 24.112 điểm đạt được vào đầu tháng 12/2013 làm mục tiêu ngắn hạn. Về trung hạn, Chỉ số Hang Seng có thể thách thức ngưỡng cao nhất trong 4 năm qua là 25.000 điểm.



Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)