04:08 09/04/2015

Chứng khoán Hong Kong ‘bốc đầu’ hậu nghỉ lễ

Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng hơn 960 điểm, đạt mức cao nhất trong gần 7 năm trong phiên giao dịch 8/4.

Phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh, thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tăng hơn 960 điểm, đạt mức cao nhất trong gần 7 năm. Giá trị giao dịch cũng lập kỉ lục mới.

Chứng khoán Hong Kong ngày 8/4 ghi nhận nhiều kỉ lục.


Kể từ tháng 11/2010 tới nay, Chỉ số Hang Seng đã nhiều lần chinh phục ngưỡng 25.000 điểm, nhưng sau đó đều không thể bảo vệ vững chắc thành quả đạt được. Tuy nhiên, lần này, tình hình có thể đã khác khi từ đầu tháng 4 lại đây, thị trường không những đứng vững trên mốc tâm lý quan trọng này, mà còn vượt qua cả mốc 26.000 điểm.


Đặc biệt, trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào ngày 8/4, Chỉ số Hang Seng đã “bốc đầu” ngay từ khi mở cửa với 432 điểm đạt được, sau đó gần như tăng một lèo và đóng cửa ở mức 26.236,86 điểm đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/5/2008. Với tổng số cổ phiếu trị giá trên 250 tỉ HKD trao đổi vào hôm 8/4, thị trường cũng lập kỉ lục mới, bỏ xa mức kỉ lục đạt về giá trị giao dịch một phiên được trong năm 2007 là 209,8 tỉ HKD.


Động lực chính tạo nên bước đột phá nêu trên là do Chính phủ Trung Quốc cho phép các quỹ do chính quyền quản lý có thể trực tiếp mua cổ phiếu ở Hong Kong thông qua kết nối trực tiếp giữa sàn chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải khiến dòng tiền từ Trung Quốc Đại lục chảy mạnh vào chứng khoán Hong Kong.


Hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng “lời nguyền 25.000 điểm” bị phá vỡ đã giúp gia tăng tâm lý tin tưởng vào xu thế đi lên của thị trường. Trong ngắn hạn, Chỉ số Hang Seng có thể thách thức ngưỡng 26.500 điểm hoặc cao hơn.



Hà Ngọc(P/v TTXVN tại Hong Kong)