11:17 24/11/2014

Chứng khoán Hong Kong 'bay bổng' phiên đầu tuần

Được kích thích bởi thông tin Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2012, Chỉ số Hang Seng hôm nay đã bật tăng ngay từ khi mở cửa.

Được kích thích bởi thông tin Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2012, Chỉ số Hang Seng hôm nay (24/11) đã bật tăng ngay từ khi mở cửa.

Hôm thứ sáu, ngày 21/11, thị trường chứng khoán Hong Kong tăng gần 90 điểm so với hôm trước, nhưng phần lớn được nhìn nhận là một phiên phục hồi kĩ thuật sau 4 phiên giảm liên tiếp với hơn 730 điểm mất đi. Tuy nhiên, những nhận định tương tự đã không được áp dụng cho phiên đầu tuần này bởi thị trường đã có được cú huých mạnh mẽ từ quyết định hạ lãi suất mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đưa ra vào chiều 21/11 sau hơn 2 năm gián đoạn.

Màu xanh phủ khắp thị trường chứng khoán Hong Kong hôm 24/11.


Hòa chung sắc xanh của chứng khoán Âu-Mỹ cuối tuần qua và chứng khoán châu Á cùng ngày, ngay từ khi mở cửa, Chỉ số Hang Seng đã tăng 446 điểm, lúc cao nhất là 499 điểm và đóng cửa ở mức 23.893 điểm, nghĩa là đã tăng 456 điểm, tương đương 2% so với hôm 21/11.

Một điểm đáng chú ý khác là vào hôm nay, lần đầu tiên sau khi việc kết nối với thị trường chứng khoán Thượng Hải được hiện thực hóa vào ngày 17/11, giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Hong Kong đã tăng gần 50%, vượt qua mốc 100 tỉ HKD, đạt 105,2 tỉ HKD.

Đây là lần thứ 4 trong năm 2014, giá trị giao dịch một phiên của thị trường chứng khoán Hong Kong vượt qua mốc 100 tỉ HKD. Ba lần trước lần lượt diễn ra vào ngày 10/4, 30/7 và 3/9. Trong khi đó, vào năm 2013, thị trường chỉ có ba lần vượt qua mốc này, lần lượt là vào các ngày 4/2, 15/3 và 18/11.

Sự bay bổng của thị trường hôm nay càng khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Chỉ số Hang Seng sớm trở lại mốc 24.000 điểm, thách thức ngưỡng kháng cự ngắn hạn 24.300 điểm và vào đầu năm 2015 sẽ vượt mốc 25.000 điểm vốn trụ khá vững vào trung tuần tháng 8/2014.


Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)