12:09 06/12/2012

Chứng khoán Hong Kong bật tăng dữ dội

Được hưởng lợi từ sự đi lên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục ngày 5/12, thị trường chứng khoán Hong Kong đã bứt phá mạnh cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch.

Được hưởng lợi từ sự đi lên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục ngày 5/12, thị trường chứng khoán Hong Kong đã bứt phá mạnh cả về điểm số lẫn giá trị giao dịch.


Chỉ số Hang Seng ngày 5/12 đạt mức cao nhất trong 16 tháng. Ảnh: Internet.


Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, chỉ số Hang Seng đã trở lại ngưỡng trên 22.000 điểm, đạt 22.270,91 điểm, tăng hơn 470 điểm so với phiên giao dịch liền trước và là mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua.


Động lực thúc đẩy các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Hong Kong đẩy mạnh mua vào, đưa giá trị giao dịch trong phiên ngày 5/12 lên tầm cao mới với tổng số cổ phiếu trao tay có giá trị trên 12,223 tỉ USD, tăng 79% so với phiên ngày 4/12, trước tiên là sự hưng phấn xuất hiện trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.


Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 46 tháng vào đầu tháng 12 này, chỉ số Thượng Hải Composite đã làm ngỡ ngàng các nhà đầu tư còn trong tình trạng thận trọng quan sát thị trường khi tăng tới 2,87%, quay trở lại ngưỡng trên 2.000 điểm.


Giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán Thượng Hải phiên ngày 5/12 cũng tăng hơn gấp đôi so với phiên cuối cùng của tháng 11, đạt trên 85,48 tỉ nhân dân tệ.


Một nguyên nhân khác là dòng tiền nóng tiếp tục chảy vào Hong Kong sau khi Mỹ thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ lần thứ 3 và một bộ phận đã tìm đến thị trường chứng khoán Đặc khu.


Chiều 5/12, một lần nữa Cục Quản lý Tài chính Hong Kong lại phải can thiệp vào thị trường để ổn định tỉ giá đồng HKD so với đồng USD. Cộng thêm 3,875 tỉ HKD của ngày 4/12, tuần này, Cục Quản lý Tài chính Hong Kong đã bơm ra thị trường 7,75 tỉ HKD.


Tuy nhiên, nếu tính từ ngày 20/10 tới nay, Cục Quản lý Tài chính Hong Kong đã 16 lần can thiệp thị trường với tổng cộng 48,85 tỉ HKD được bơm ra thị trường.


Nhiều chuyên gia cho rằng trong ngăn hạn, cùng với việc các chỉ số kinh tế của Trung Quốc được cải thiện, thị trường tiếp tục đi theo hướng tốt và kiến nghị các nhà đầu tư nên tăng tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu.



Hà Ngọc