06:11 25/06/2012

Chứng khoán châu Á sáng nay đỏ sàn

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á mất điểm trong phiên giao dịch mở cửa ngày 25/6, khi những lo ngại về đà tăng trưởng chưa vững chắc của kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nợ công dai dẳng ở châu Âu đã gặm mòn niềm tin của giới đầu tư.


Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 22,06 điểm, hay 1,19%, xuống 1.825,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,33%, xuống 2.253,51 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Công giảm 30,27 điểm, hay 0,16%, xuống 18.964,86 điểm.

Giới đầu tư vẫn lo ngại cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Ảnh Internet.


Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 39,48 điểm, hay 0,45%, lên 8.837,83 điểm, khi các nhà xuất khẩu được lợi từ việc đồng yên yếu hơn và có những hy vọng về hành động mạnh mẽ hơn từ châu Âu để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn.


Giới đầu tư lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại hơn nữa, đặc biệt là sau khi những số liệu cuối tuần qua cho thấy sự yếu kém của hoạt động chế tạo trên toàn cầu.


Các nhà phân tích của Barclays Capital cho rằng Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu trong hai ngày 28-29/6 sẽ kêu gọi mạnh mẽ hơn về sự ủng hộ việc tiến tới hội nhập tài chính chặt chẽ hơn hơn là đưa ra được giải pháp cụ thể. Điều này có thể khiến các thị trường thất vọng.


Lê Minh (Theo Reuters, AFP)