02:11 20/02/2012

Chứng khoán châu Á mở cửa ở mức cao nhất trong 6 tháng

Chứng khoán châu Á có được động lực trong phiên mở cửa ngày 20/2, khi sự nới lỏng chính sách tiền tệ của Trung Quốc và những triển vọng cho việc Hy Lạp đạt được gói cứu trợ thứ hai đã khuyến khích các nhà đầu tư mua vào các tài sản rủi ro.

Chứng khoán châu Á có được động lực trong phiên mở cửa ngày 20/2, khi sự nới lỏng chính sách tiền tệ của Trung Quốc và những triển vọng cho việc Hy Lạp đạt được gói cứu trợ thứ hai đã khuyến khích các nhà đầu tư mua vào các tài sản rủi ro.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,7%, lên mức cao nhất trong 6 tháng rưỡi. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 131,05 điểm, hay 1,4%, lên 9.515,22 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 26,51 điểm, hay 1,12%, lên 2.383,69 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Công tăng 268,72 điểm, hay 1,25%, lên 21.760,34 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 18,92 điểm, hay 0,94%, lên 2.042,39 điểm.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 18/2 đã cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, động thái có thể làm tăng khả năng cho vay thêm 350-400 tỷ NDT (55,6-63,5 tỷ USD). Tuần trước, Nhật Bản cũng đã nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ, khi các ngân hàng trung ương toàn cầu bơm tiền mặt nhằm "che chở" cho các nền kinh tế trước khủng hoảng nợ công. Những hy vọng về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cung cấp lượng thanh khoản lớn vào cuối tháng này cũng đã làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro trong những phiên giao dịch gần đây.

Trong khi đó, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro (Eurozone) được nhận định sẽ thông qua gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro dành cho Hy Lạp tại cuộc họp ngày 20/2, mặc dù vẫn có những lo ngại về việc Aten sẽ thực thi các cam kết ra sao. Với nỗ lực của Hy Lạp để có thể nhận được gói cứu trợ mới, các nhà đầu tư sẽ mua vào các tài sản rủi ro với một thái độ thận trọng.

TTXVN/ Tin Tức