03:09 24/03/2012

Chung kết ngược

Bằng điểm nhau trên BXH, Sài Gòn FC và Hà Nội T&T đều không dễ bứt phá khi phải gặp hai đối thủ mạnh là B.Bình Dương và HA.GL. Trong khi đó, trận đấu giữa Kiên Giang và V.Hải Phòng sẽ quyết định vị trí “đội sổ”.

Bằng điểm nhau trên BXH, Sài Gòn FC và Hà Nội T&T đều không dễ bứt phá khi phải gặp hai đối thủ mạnh là B.Bình Dương và HA.GL. Trong khi đó, trận đấu giữa Kiên Giang và V.Hải Phòng sẽ quyết định vị trí “đội sổ”.

Thi đấu trên sân khách là thách thức lớn đối với V.Hải Phòng (giữa).Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Phải có mặt ở TP.HCM từ sớm, rồi hành quân đến Kiên Giang từ ngày 22/3, nhưng các cầu thủ V.Hải Phòng chắc vẫn chưa thể quen với thời tiết “nóng như đổ lửa” trên sân Rạch Giá. Điều này càng khiến tâm lý của thầy trò HLV Lê Thụy Hải thêm phần lo lắng. Một trận thua trước đối thủ trực tiếp ở cuối BXH như Kiên Giang sẽ đồng nghĩa với thảm họa, và chẳng biết khi nào mới vực dậy được. Vì vậy, đội bóng đất Cảng buộc phải thắng thì mới có thể thoát khỏi bờ vực nguy hiểm. Tuy nhiên, giành 3 điểm cũng là con đường mà K.Kiên Giang phải đi. Cơ hội trụ hạng của tân binh này đang rất mờ mịt. HLV Lại Hồng Vân thừa nhận việc không có tiền đạo Oseni sẽ ảnh hưởng lớn đến sức mạnh trên hàng công của đội nhà. Cùng khao khát chiến thắng để giải quyết tâm lý, cả K.Kiên Giang và V.Hải Phòng sẽ phải nỗ lực hết mình ở trận cầu “sinh tử” này.

Vòng đấu thứ 11 còn chứng kiến hai cuộc đối đầu ở tốp dưới nữa là trận K.Khánh Hòa tiếp Thanh Hóa trên sân Nha Trang. Nếu hàng thủ của Thanh Hóa chơi ổn định, đội khách có thể kiếm được 1 điểm. Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội và Navibank Sài Gòn cùng tỷ thí, để bứt khỏi tốp cuối. Đội bóng Thủ đô sẽ không có mặt hai cầu thủ là Việt Anh và Trọng Lộc.

Có lợi thế khi được đá trên sân nhà Thống Nhất, nhưng Sài Gòn FC cũng không dễ giành chiến thắng khi tiếp đội đang đứng thứ 3 B.Bình Dương. Càng khó khăn hơn cho đội chủ nhà khi không có trung vệ Minh Đức, do chưa khỏi chấn thương bắp đùi. Đình Luật cũng vắng mặt do lĩnh án treo giò. Phước Tứ thì khó có thể ra sân do chấn thương. Trong khi đó, hàng công của đội bóng đất Thủ với các chân sút ngoại Udo Fortune, Brian và Philani đang dần cho thấy sự sắc bén. Đang xếp thứ 3 với “dàn sao” hiện nay, tham vọng trở lại ngôi vương của đội bóng đất Thủ chưa bao giờ giảm. HLV Đặng Trần Chỉnh vẫn “loay hoay” với những điều chỉnh từ đầu mùa. Một trận thắng trước đội đầu bảng sẽ giúp B.Bình Dương có niềm tin vững chắc cho quyết tâm trở lại.

Làm khách trên sân Plâycu của HA.GL là một thách thức cho Hà Nội T&T. Sẽ càng khó khăn cho đội bóng Thủ đô khi HA.GL đang có những chuyển biến đáng kể trong lối chơi. HLV Choi Yoon Gyum đã thay đổi từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2 đã giúp cho đội bóng phố Núi chơi linh hoạt hơn. Những trận thắng gần đây, thứ hạng được cải thiện đã giúp tinh thần cả đội khởi sắc.

Cuộc đối đầu giữaV.Ninh Bình và SLNA cũng gây sự chú ý. Ngoài Mai Tiến Thành vắng mặt, đội bóng đất cố đô Hoa Lư sẽ không có Danh Ngọc do vừa bị treo giò vì hành động thô lỗ với trọng tài. Không vượt qua được V.Ninh Bình, nhiều khả năng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có trận hòa thứ 9. Trên sân Cao Lãnh, việc giành 1 điểm trước những vị khách SHB Đà Nẵng cũng được coi là thành công đối với TĐCS Đồng Tháp.

Thanh Lâm