11:23 19/11/2012

“Chung kết” Juventus - Chelsea

Sức ép rất lớn đến từ Shakhtar Donetsk khiến cho cuộc đối đầu giữa Juventus và Chelsea ở lượt trận thứ 5 bảng E Champions League chẳng khác nào một trận “chung kết”.

Sức ép rất lớn đến từ Shakhtar Donetsk khiến cho cuộc đối đầu giữa Juventus và Chelsea ở lượt trận thứ 5 bảng E Champions League chẳng khác nào một trận “chung kết”.


 

Pirlo liệu có giúp Juventus thoát khỏi thế "chân tường"?

 

Trước khi vòng bảng diễn ra, ít ai có thể nghĩ rằng hai “ông lớn” như Chelsea và Juventus lại phải chật vật đến thế. Đơn giản, Shakhtar Donetsk chưa bao giờ được xếp là đối thủ xứng tầm với họ, còn Nordsjælland chẳng khác nào một “anh chàng học việc” trong lần đầu tiên được trải nghiệm ở đấu trường danh giá như Champions League.


Tuy nhiên, sau 4 lượt trận đã diễn ra, Shakhtar Donetsk lại đang xếp đầu bảng, cùng được 7 điểm như Chelsea nhưng lại xếp trên nhờ luật bàn thắng sân khách - sân nhà ở đối đầu trực tiếp. Với chỉ có 6 điểm trong tay, Juventus có thể sẽ phải nói lời chia tay ngay sau trận “chung kết” tại sân Juventus vào rạng sáng mai, nếu để thua The Blues (hiện đang có 7 điểm) trong khi đại diện Ucraina đánh bại Nordsjælland - điều hoàn toàn có thể xảy ra. Juventus rõ ràng đang bị đẩy vào thế chân tường và chỉ có chiến thắng hoặc tối thiểu là một kết quả hòa họ mới hy vọng giành vé đi tiếp.


Trong khi đó, nếu như không có bàn thắng của Moses mang về chiến thắng 3 - 2 trước Shakhtar ở lượt trận thứ tư, Chelsea có lẽ giờ đang nghĩ đến một kết cục tồi tệ ở giải đấu mà họ đang chơi với tư cách là nhà Đương kim vô địch. Trong lịch sử Champions League, chưa có nhà ĐKVĐ nào không thể vượt qua vòng bảng. Tuy vậy, Chelsea sẽ giành quyền đi tiếp sớm 1 vòng đấu nếu đánh bại Juventus mà không cần quan tâm đến các kết quả khác ở bảng E.


Giành chiến thắng trước Juventus, ngay trên đất Ý, là điều không hề dễ dàng chút nào, nhất là vào thời điểm này Chelsea lại thi đấu vô cùng thất vọng. Họ đã không biết đến chiến thắng ở 4 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí, trước thềm trận đấu này, nội bộ của Chelsea đang trở nên vô cùng căng thẳng sau khi Petr Cech kịch liệt chỉ trích hàng phòng ngự khiến The Blues sau trận thua đau 1 - 2 trước West Brom. Sức ép lúc này rõ ràng là đang đè nặng lên đôi vai của Di Matteo.

 

TUỆ MINH