10:14 07/10/2012

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 39

Cuộc thi Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 39 - "Vì hòa bình - 2012" đã diễn ra vào sáng ngày 7/10 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.


Chiến sỹ LLVT Thủ đô chạy hưởng ứng tại lễ phát động. Ảnh Quốc Khánh - TTXVN



Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Giải chạy Báo Hà Nội mới là một trong những hoạt động lớn của Thành phố hướng tới kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm lần thứ 58 Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 13 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể với chủ đề "Thể thao đẩy lùi ma túy" trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.


Đặc biệt, giải đấu là một hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Báo Hànộimới ra số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2012).

Tiếp đó, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội đã đọc thông điệp Vì hòa bình, nêu bật ý nghĩa của Giải chạy khi được tổ chức tại Hà Nội - thành phố duy nhất ở châu Á Thái Bình Dương được Tổ chức UNESCO công nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.


Ngay sau đó, Ban tổ chức giải cùng các vị khách quốc tế đã ký thông điệp Vì hòa bình, gửi bức thông điệp này đến bạn bè năm châu. Tất cả cùng nguyện phấn đấu không ngừng vì một nền hòa bình trường tồn trên trái đất.

Vòng chung kết chính thức diễn ra với các cuộc so tài ở hai nội dung chạy phong trào và chạy nâng cao của gần 1.200 vận động viên thuộc các khối quận, huyện; Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; các tỉnh, thành phố bạn; người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.


Trong đó, nội dung nâng cao có sự góp mặt của hơn 100 vận động viên thuộc 27 đoàn.


Kết quả một số nội dung Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 39: Vận động viên Ngô Tuấn Anh (huyện Thanh Oai), Nguyễn Thị Thược (Thanh Oai) về Nhất nội dung nam, nữ THCS khối quận huyện; Vận động viên Hugo Lage và Mel Hamada, đều ở trường UNITS, về Nhất nội dung chạy đối với nam và nữ dành cho người nước ngoài; Vận động viên Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) về Nhất ở nội dung chạy nâng cao đối với nữ; Vận động viên Phạm Ngọc Hoàng (Khánh Hòa) về Nhất nội dung chạy nâng cao đối với nam.



Anh Tùng