06:16 02/06/2015

Chung kết “Festival bóng đá học đường U13”

Sau 6 vòng đấu khu vực được tổ chức trên toàn quốc, 12 đội U13 xuất sắc nhất đại diện khối học sinh các trường THCS sẽ góp mặt trong vòng chung kết, diễn ra từ ngày 3-7/6/2015, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội.

Ngày 2/6, tại Hà Nội, BTC Festival Bóng đá học đường U13 năm 2015 (Báo Thiếu niên tiền phong, Công ty Yamaha Việt Nam, Công ty CP Thể thao 24h) đã tổ chức họp báo công bố thông tin về VCK giải đấu. Sau 6 vòng đấu khu vực được tổ chức trên toàn quốc, 12 đội U13 xuất sắc nhất đại diện khối học sinh các trường THCS sẽ góp mặt trong vòng chung kết, diễn ra từ ngày 3-7/6/2015, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội.


Ông Hoàng Hà, đại diện BTC nhận Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


Các đội lọt vào vòng chung kết gồm: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng  và trường THCS Lê Lợi (Đà Nẵng), trường THCS Thốt Nốt và trường THCS Bình Thủy (Cần Thơ),  trường THCS Lương Định Của  và trường THCS Âu Cơ (Nha Trang), trường THCS Phú Đô  và trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội), trường THCS Nghi Long và trường THCS Hưng Đồng (Nghệ An), trường THCS Hoa Lư và trường THCS Nguyễn Thị Định (TP Hồ Chí Minh).


Theo lịch trình, ngay sau lễ khai mạc vòng chung kết Festival Bóng đá học đường U13 năm 2015, diễn ra vào chiều mai (3/6), 12 đội bóng chia sẽ làm 3 bảngbắt đầu thi đấu vòng bảng trong 3 ngày.  Các đội bóng thi đấu theo luật thi đấu sân 7 người, mỗi trận thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 25 phút. Các trận bán kết được tổ chức vào ngày 6/6/2015. Trận chung kết và bế mạc sẽ diễn ngày 7/6/2015. Ngoài lịch trình thi đấu, đúng như tính chất ngày hội, các đội bóng sẽ được tham dự nhiều hoạt động bên lề như tham dự Gala giao lưu chào mừng, đến thăm và tham dự show của Đài Truyền hình Việt Nam ...


Kết thúc giải đấu, 1 đội vô địch và những cầu thủ xuất sắc khác sẽ được lựa chọn sang Nhật Bản thi đấu giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Đây là phần thưởng rất có ý nghĩa đối với các em học sinh vì rất nhiều trong số các em có hoàn cảnh khó khăn và việc góp mặt tại Vòng chung kết Festival Bóng đá học được U13 năm 2015 cũng chính là lần đầu tiên được đặt chân tới thủ đô Hà Nội của các em, vì vậy việc đến Nhật Bản thi đấu giao hữu là “cơ hội trong mơ” với rất nhiều em.


Tại các quốc gia có nền bóng đá phát triển, bóng đá học đường có vai trò rất quan trọng và được đầu tư, tổ chức như là một trong các mũi nhọn, bên cạnh việc phát triển bóng đá trẻ chuyên nghiệp. Song tại Việt Nam, phong trào bóng đá học đường vẫn chưa được chú trọng và đẩy mạnh ở phần lớn các tỉnh thành. Xuất phát từ ý tưởng ban đầu của Yamaha Motor Việt Nam, với mong muốn mở rộng cơ hội cho thật nhiều em nhỏ yêu trái bóng tròn được tranh tài thử sức, bồi đắp tình yêu bóng đá trong cộng đồng, phát hiện những nhân tố có tiềm năng có thể đóng góp cho sự lớn mạnh của nền bóng đá Việt Nam sau này, Công ty Yamaha Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền phong và Công ty CP Thể thao 24h đã tổ chức Festival Bóng đá học đường U13 mùa đầu tiên trên quy mô toàn quốc. BTC kỳ vọng, đây sẽ là một sân chơi được tổ chức bài bản chuyên nghiệp, trong sạch, không có gian lận trong thi đấu; mỗi trận đấu là một ngày hội, một “Festival” đúng nghĩa mà ở đó mỗi cầu thủ ngoài thi đấu còn được giáo dục về nhân cách, tinh thần đồng đội, tính trung thực, fairplay và tôn trọng đối thủ.  


Khác với các giải bóng đá chuyên nghiệp mà Yamaha tài trợ trước kia, U13 Festival Bóng đá học đường mang cơ hội tranh tài đến cho hàng ngàn các tài năng trẻ không có cơ hội tham gia sinh hoạt ở các trung tâm, đội bóng chuyên nghiệp. Tại mỗi vòng loại trong khuôn khổ Giải, các đội bóng thể hiện rất khác nhau: Nha Trang có nhiều cầu thủ nhí xuất sắc; thầy và trò ở Cần Thơ lại có tinh thần quyết tâm đáng nể; Đà Nẵng các em có trình độ đồng đều; trong khi các đội bóng ở Nghệ An sở hữu tố chất bẩm sinh chơi bóng rất đẹp mắt và hiệu quả; Hà Nội có cách thi đấu hào hoa, còn các đội bóng TP HCM với lợi thế được rèn luyện với nhau liên tục nên có lối chơi rất đồng đội. Tuy vậy, vẫn có một điểm chung nhất tại tất cả các nơi diễn ra vòng loại là dủ diễn ra ở đâu thì các đội bóng đều nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của bạn bè, người thân và gia đình các em. Ngay sau vòng loại, các đội bóng đại diện khu vực đã tập trung luyện tập trong niềm hân hoan được về thủ đô và quyết tâm thi đấu hết mình tại giải đấu đầu tiên dành riêng cho học sinh khối THCS trên toàn quốc.

 

Trong lần đầu tiên tổ chức, Festival Bóng đá học đường U13 đã nhận được những sự trợ giúp của: Công ty CP chuỗi thực phẩm TH (TH True Milk),  Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà; Công ty CP Động Lực, Công ty TNHH Nước giải khát Vạn Xuân ( nước tinh khiết Miru), đồng tài trợ - Công ty TNHH URC với nhãn hàng C2. 


PV