12:10 11/12/2011

Chùm ảnh chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam

Thí sinh Triệu Thị Hà, dân tộc Nùng đã vượt qua 60 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II

Tối 10/12, vòng Chung kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam” lần thứ II năm 2011 đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Kết quả, thí sinh Triệu Thị Hà, dân tộc Nùng đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II.  Á hậu 1 thuộc về thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền (dân tộc Kinh) và thí sinh Sơn Thị DuRa (dân tộc Khơ Me) nhận giải Á hậu 2.

Trong đêm chung kết, 60 thí sinh đến từ 19 dân tộc khác nhau trên mọi miền đất nước đã trải qua phần thi trang phục dân tộc, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội. 6 thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào phần thi ứng xử để tranh ngôi vị hoa hậu. Tất cả các thí sinh chỉ trả lời 1 câu hỏi duy nhất: “Hãy giới thiệu ngắn gọn nhất về nét văn hóa đặc sắc của dân tộc bạn”.

Các thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục dân tộc


Người đẹp Triệu Thị Hà trình bày câu trả lời của mình bằng bài hát dân ca tiếng Nùng sâu lắng cùng lời giới thiệu ngắn gọn về giai điệu dân ca đặc sắc của dân tộc Nùng đã giúp cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc lần II.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng các danh hiệu như: “Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất”; “Thí sinh thể hình đẹp nhất”; “Thí sinh có gương mặt đẹp nhất”... cho các thí sinh.

Thí sinh Triệu Thị Hà đoạt danh hiệu Hoa hậu trong phần thi trang phục dạ hội

Thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền đoạt danh hiệu Á hậu 1 trong phần thi trang phục dạ hội

Thí sinh Sơn Thị Dura đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong phần thi trang phục dạ hội.

Thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền đoạt danh hiệu Á hậu 1 trong phần thi trang phục áo tắm.

Thí sinh Triệu Thị Hà đoạt danh hiệu Hoa hậu trong phần thi trang phục áo tắm

 

Thí sinh Sơn Thị Dura đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong phần thi trang phục áo tắm

sinh Triệu Thị Hà đoạt danh hiệu Hoa hậu trong phần thi trang phục dân tộc

Thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền đoạt danh hiệu Á hậu 1 trong phần thi trang phục dân tộc

Thí sinh Sơn Thị Dura đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong phần thi trang phục dân tộc.

Thí sinh Triệu Thị Hà đoạt danh hiệu Hoa hậu.


Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần II là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia duy nhất trong năm 2011, do Ủy ban Dân tộc và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Quốc tế - CIAT phối hợp tổ chức từ tháng 5/2011. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hơn 1.000 thí sinh của 42 dân tộc. Các thí sinh đại diện cho các dân tộc trên mọi miền đất nước như dân tộc: Chăm, Giáy, Kinh, Ê Đê, Hoa, Dao, Mường, H-Mông… Cuộc thi nhằm thắt chặt tình đoàn kết của 54 dân tộc anh em trong cả nước, giới thiệu tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam ./.

Bài : Gia Thuận
Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN