02:09 19/02/2011

Chưa xuất hiện bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1

Chiều 18/2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác nhận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 15 tuổi ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế (tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 14/2) không phải do nhiễm cúm A/H5N1 như thông tin ban đầu và khẳng định.

Chiều 18/2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác nhận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 15 tuổi ở huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế (tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 14/2) không phải do nhiễm cúm A/H5N1 như thông tin ban đầu và khẳng định. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh nhân cũng cho thấy bệnh nhân âm tính với các chủng vi rút cúm khác.

Viện Vệ sinh dịch tễ cũng xác nhận từ đầu năm đến nay, trên cả nước chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 mà chỉ phát hiện có bệnh nhân bị nhiễm cúm mùa thông thường và cúm A/H1N1.

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế bước đầu nghi bệnh nhân trên (nhập viện ngày 14/2) có dấu hiệu bị nhiễm cúm A/H5N1 với các triệu chứng như cảm sốt, khó thở, viêm phổi, suy hô hấp cấp...


Tình trạng sức khỏe ngày càng nguy kịch. Chiều cùng ngày nhập viện, Đại học Y Dược Huế quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, chỉ hai tiếng rưỡi từ khi được chuyển tuyến trên, bệnh nhân đã tử vong.

Nhật Minh