05:09 26/05/2011

Chưa tìm ra thủ phạm, VFF giơ cao đánh khẽ

Sự việc Xuân Hợp bị đánh bên ngoài SVĐ Hàng Đẫy đã trở thành điểm nóng trong dư luận sau vòng 15 V - League. Chiều qua (25/5), Ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt đầu tiên.

Sự việc Xuân Hợp bị đánh bên ngoài SVĐ Hàng Đẫy đã trở thành điểm nóng trong dư luận sau vòng 15 V - League. Chiều qua (25/5), Ban kỷ luật của VFF đã đưa ra án phạt đầu tiên.

Theo đó, căn cứ vào điều 63, khoản 3, quy định kỷ luật 2011, do không đảm bảo an ninh, an toàn, BTC trận đấu CLB HN.ACB đã bị cảnh cáo và phạt 30 triệu đồng.

Việc Mai Xuân Hợp bị hành hung đang gây bất bình trong dư luận. Ảnh: Quang Minh


Trước mắt, đây mới là án phạt duy nhất dành cho tập thể và những cá nhân có liên quan đến điểm nóng nhất của vòng 15 V - League 2011. Lý giải về vấn đề này, Trưởng ban Kỷ luật, Nguyễn Hải Hường cho biết: “Bên công an mới xác nhận là đúng Xuân Hợp bị đánh chứ chưa tìm ra được người đánh và họ vẫn đang mở rộng điều tra để xem ai đánh cầu thủ này, đánh vì lý do gì. Chính vì thế, chúng tôi mới chỉ phạt BTC trận đấu cảnh cáo và 30 triệu đồng theo đúng điều 63, khoản 3 do không đảm bảo an ninh, an toàn. Khi nào công an tìm ra thủ phạm, chắc chắn Ban kỷ luật sẽ có những án phạt bổ sung, tạm thời hồ sơ bước đầu có thế nên chúng tôi chỉ xử có thế thôi”. Ngoài án phạt tiền 30 triệu đồng cùng với mức kỷ luật cảnh cáo, Ban kỷ luật còn yêu cầu BTC giải lập biên bản đối với BTC trận đấu CLB HN.ACB, ngày 21/5 trận đấu giữa HN.ACB và Thanh Hóa vì đã để xảy ra sự cố, chiểu theo điều 52, khoản 1, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Ngay thời điểm đó, đại diện BTC sân cũng chưa kịp thời báo cáo ngay sự vụ với giám sát trận đấu, BTC giải, đó là cái sai của BTC sân rất cần phải rút kinh nghiệm.

Cùng với án phạt dành cho BTC trận đấu CLB HN.ACB, sáng qua, Ban kỷ luật cũng ra quyết định cảnh cáo và phạt BTC trận đấu của CLB TĐCS Đồng Tháp 30 triệu đồng vi phạm điều 63, khoản 3 “do Ban tổ chức trận đấu không đảm bảo an ninh an toàn để khán giả tấn công quan chức trận đấu” trong trận đấu giữa CLB TĐCS Đồng Tháp và CLB Navibank Sài Gòn tại lượt trận thứ 15, ngày 21/5/2011 trên SVĐ Đồng Tháp. HLV trưởng Phạm Công Lộc của TĐCS Đồng Tháp cũng bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì lỗi phản ứng trọng tài ngay sau khi trận đấu kết thúc. Cụ thể, trong trận đấu giữa TĐCS Đồng Tháp và Navibank SG trên sân Cao Lãnh chiều 21/5, phút 90 trung vệ Văn Ngân bị trung vệ Vincent (Navibank) đốn ngã trong vòng cấm. Sau khi trọng tài Kiên ra hiệu không phải pha phạm lỗi trong sự phản ứng của các cầu thủ TĐCS Đồng Tháp, các cầu thủ Navibank Sài Gòn tổ chức phản công nhanh để Long Giang sút cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0. Không kìm được tức giận, khán giả trên sân Cao Lãnh đã ném chai nước, bịch nước... xuống sân để phản ứng quyết định của trọng tài. HLV Phạm Công Lộc chạy vào sân để phản ứng trọng tài Kiên về việc tại sao không thổi phạt quả 11m mà lẽ ra TĐCS Đồng Tháp phải được hưởng trước đó. Các cầu thủ TĐCS Đồng Tháp cũng lao vào phản ứng trước khi được ban tổ chức sân và lực lượng an ninh ra can thiệp.

Hàn Đan