11:09 04/11/2010

"Chưa thấm vào đâu so với nhu cầu"

Nhu cầu nhà ở của công nhân KCN, KCX ngày càng cao trong khi lượng nhà ở đã xây dựng lại chưa đáp ứng đủ.

Nhu cầu nhà ở của công nhân KCN, KCX ngày càng cao trong khi lượng nhà ở đã xây dựng lại chưa đáp ứng đủ. PV Tin Tức đã có cuộc trao đổi với TS Đặng Quang Điều (ảnh), Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn xung quanh vấn đề này. ´ Ông có thể cho biết thực trạng nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCX ở nước ta? Hiện nay trong cả nước có khoảng 230 KCN, KCX với hơn 1,5 triệu lao động đang làm việc. Trong đó 60% là lao động ngoại tỉnh (tương đương 800.000 lao động), tất cả số lao động này đều có nhu cầu về chỗ ở. Như vậy, nhu cầu về nhà ở của người lao động (NLĐ) ở các KCN, KCX là rất lớn. Hiện nay có tới 96% số lao động ngoại tỉnh phải thuê nhà dân để ở, chỉ có 4% được ở nhà do doanh nghiệp và Nhà nước xây. Để khuyến khích xây nhà cho NLĐ tại các KCN, KCX, Chính phủ đã ban hành Quyết định 66/2009/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi đối với việc xây nhà ở cho NLĐ. Nếu các dự án này hoàn thành cũng chỉ giải quyết được 150.000 chỗ ở, chưa thấm tháp vào đâu so với hơn 800.000 lao động có nhu cầu về nhà ở hiện nay. Tại Hà Nội hiện nay 116.000 công nhân lao động làm việc tại các KCN, KCX, trong đó có 60.000 người có nhu cầu chỗ ở, nhưng mới chỉ 10.000 lao động được ở nhà do DN và Nhà nước xây. TP Hồ Chí Minh có gần 500.000 lao động có nhu cầu nhà ở, Đồng Nai 250.000 lao động có nhu cầu, nhưng mới chỉ có 10% được ở nhà do DN và Nhà nước xây. ´Thực tế đó ảnh hưởng ra sao đến đời sống công nhân? Tình hình thiếu nhà ở dẫn đến tình trạng NLĐ phải tự đi thuê nhà ở ngoài. Nhà do dân tự xây dựng thì không tuân thủ các tiêu chuẩn định mức, quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh nên đã ảnh hưởng không ít tới sức khỏe NLĐ. Mặt khác do NLĐ tại các KCN thường có tiền lương và thu nhập thấp nên phải ở ghép với nhau, vì vậy càng chật chội và không đảm bảo các điều kiện vệ sinh tối thiểu. NLĐ tự thuê nhà ở, nên không có ban quản lý nhà, họ không chịu sự kiểm tra, giám sát của ai. Vì vậy ở không ít nơi đã có tình trạng mất trộm cắp, cờ bạc, nghiện ngập… làm ảnh hưởng không ít tới môi trường và an ninh xã hội. ´Vậy tổ chức công đoàn đã làm gì để chăm lo về nhà ở cho NLĐ, nhất là NLĐ trong các KCN, KCX? Tổng Liên đoàn là thành viên trong các ban chỉ đạo xây dựng các luật, đề án, các chính sách về nhà ở do Chính phủ hoặc các bộ, ban, ngành chủ trì. Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các liên đoàn LĐ tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc tham gia với chính quyền đồng cấp về các chính sách nhà ở cho NLĐ trên địa bàn hoặc trong phạm vi ngành.Chương trình nhà ở mái ấm công đoàn do Tổng Liên đoàn phát động đã thu hút sự tham gia tích cực của các cấp công đoàn. Có hàng chục ngàn ngôi nhà mái ấm công đoàn được xây dựng và trao cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ CEP của Liên đoàn Lao động TP.HCM đang thực hiện chương trình cho NLĐ nghèo vay tiền để xây và sửa chữa nhà. Có thể nói tất cả các hoạt động trên của tổ chức công đoàn cũng đã góp phần nhất định vào cải thiện chỗ ở cho NLĐ trong điều kiện khó khăn về chỗ ở như hiện nay. Xin cảm ơn ông!