08:19 19/08/2012

Chưa rõ nguyên nhân chính gây 'hố tử thần' trên đường Lê Văn Lương

Chiều 19/8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan gồm sở Xây dựng, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình đường Lê Văn Lương để đánh giá mức độ và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố sụt lún nghiêm trọng.

Chiều 19/8, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan gồm sở Xây dựng, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình đường Lê Văn Lương để đánh giá mức độ và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố sụt lún nghiêm trọng trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) kéo dài.

Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, sau khi nghe báo cáo về tình trạng sụt lún trên đường Lê Văn Lương kéo dài, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã thống nhất biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn giao thông và triển khai biện pháp kỹ thuật để khắc phục, không để tình trạng lún sụt phức tạp thêm.

Mặt đường bị sạt lở với đường kính lên tới gần 30m, sâu khoảng 5-7m. Ảnh Phong Anh.


Các biện pháp được triển khai ngay gồm phân luồng giao thông tại chỗ, phân luồng từ xa, quây rào xung quanh khu vực sụt lún, cắm biển cảnh báo... để ngăn chặn xói lở, lún sụt. Cũng theo ông Giáp, sáng mai (20/8), đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ xuống hiện trường đo đạc, xác định các yếu tố kỹ thuật để đưa ra nguyên nhân chính thức gây ra sự cố sụt lún trên đường Lê Văn Lương.

Khoảng 6 giờ sáng nay, tình trạng rạn nứt bắt đầu xuất hiện trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn trước công trường U-Silk City, đối diện khu Đô thị Dương Nội, Hà Đông.

Sau đó mặt đường đã bị sạt lở nghiêm trọng, với đường kính lên tới gần 30m, sâu khoảng 5-7m, "ăn" hết một làn đường, hướng đi từ Lê Văn Lương ra Khuất Duy Tiến và đang có dấu hiệu tiếp tục lún sụt sang làn đường bên kia.

Do vị trí sụt lở có đường cống thoát nước đi ngầm dưới nền đường nên rất nhiều đoạn cống bằng bê tông bị đứt vỡ ngổn ngang dưới hố sụt. Toàn bộ cổng chào ở khu đô thị mới Dương Nội và hệ thống lan can tường bao ở dọc đường Lê Văn Lương bị kéo đổ hoàn toàn.

Trong khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, đã có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân gây sụt lún nền đường có thể do biện pháp thi công của công trường bên cạnh không đảm bảo nên bị mưa xói lở làm hỏng taluy và nền đường gây sự cố, một số ý kiến khác lại cho rằng do vỡ đường ống thoát lũ sau cơn bão vừa qua.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng đã chặn toàn bộ tuyến Lê Văn Lương kéo dài - Khuất Duy Tiến và phân làn phương tiện từ Hà Đông ra Khuất Duy Tiến đi theo đường Lê Trọng Tấn, ra quốc lộ 6 và hướng ngược lại phương tiện đi theo đường Vạn Phúc, ra quốc lộ 6.

Đường Lê Văn Lương kéo dài là công trình Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Dự án này được thực hiện theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng, do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư hoàn thành sớm nhất trên địa bàn TP Hà Nội, hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành nhưng đã xảy ra sự cố lún sụt./.


Tuyết Mai