07:10 11/07/2011

Chưa giảm giá bán lẻ xăng dầu

Cuối tuần trước, Bộ Tài chính đã phát đi thông điệp lý giải chuyện chưa giảm giá bán lẻ, dù rằng trong gần một tháng (từ ngày 10/6 đến ngày 7/7), giá dầu thô giảm tới 4,95%, giá xăng thành phẩm nhập khẩu giảm 0,96%, diezel giảm 0,52% và dầu hỏa giảm 0,84%.

Cuối tuần trước, Bộ Tài chính đã phát đi thông điệp lý giải chuyện chưa giảm giá bán lẻ, dù rằng trong gần một tháng (từ ngày 10/6 đến ngày 7/7), giá dầu thô giảm tới 4,95%, giá xăng thành phẩm nhập khẩu giảm 0,96%, diezel giảm 0,52% và dầu hỏa giảm 0,84%.

Thuế cũng như giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vẫn phải giữ nguyên như hiện nay, bởi theo Bộ Tài chính, diễn biến trên thị trường thế giới đang thất thường, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu vẫn giữ mức cao.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, thị trường nhiên liệu thế giới có những diễn biến trái ngược. Trong lúc giá dầu thô giảm thì giá xăng dầu thành phẩm vẫn đứng ở mức rất cao. Trong hai ngày qua, giá dầu thô bất ngờ tăng trở lại và tiến gần sát mốc 99 USD một thùng. Xăng dầu nhập khẩu thành phẩm cũng tăng ở mức tương ứng khiến cho doanh nghiệp chưa đủ bù đắp chi phí. Do vậy, việc giảm giá bán lẻ lúc này là chưa thể tính đến. Bộ cũng quyết định chưa tăng thuế nhập khẩu với các mặt hàng này.

Giá xăng A92 của Việt Nam là 21.300 đồng/lít. Dầu diezel có giá 21.100 đồng/lít, dầu hỏa giá 20.800 đồng/lít và dầu mazut giá 2.000 đồng/kg. Theo Bộ Tài chính, nếu so với Trung Quốc, Lào, Campuchia thì giá mặt hàng xăng của Việt Nam đang ở mức thấp hơn các nước trên từ 4.048 đồng đến 5.225 đồng/lít và mặt hàng dầu diezel thấp hơn từ 2.750 đồng đến 5.281 đồng/lít.

M.P