06:09 28/06/2012

Chưa áp dụng công nghệ điện tử trong các trận đấu

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, bất chấp sai lầm của một số trọng tài điều khiển các trận đấu tại EURO 2012, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Paltini tuyên bố: Ông không thay đổi ý kiến phản đối việc áp dụng công nghệ điện tử để xác định quả bóng đã qua vạch vôi tại cầu môn.

Theo phóng viên TTXVN tại Moscow (Mátxcơva), bất chấp sai lầm của một số trọng tài điều khiển các trận đấu tại EURO 2012, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Paltini tuyên bố: Ông không thay đổi ý kiến phản đối việc áp dụng công nghệ điện tử để xác định quả bóng đã qua vạch vôi tại cầu môn.


Sau một loạt sai lầm của những người "cầm cân nảy mực" trên sân cỏ, trước hết là sai lầm của trọng tài Hunggari, ông Viktor Kassai, khi không công nhận bàn thắng phút thứ 62 của Ucraina trong trận gặp Anh ở vòng đấu bảng; dư luận và giới chuyên gia đã lên tiếng mạnh mẽ đòi áp dụng công nghệ điện tử để có thể xác nhận chính xác bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, như đã nói ở trên ông Paltini quả quyết không ủng hộ đề xuất này. Hơn nữa, Chủ tịch UEFA còn bênh vực ông Kassai khi tuyên bố đợt tấn công của đội Ucraina đã xuất phát từ tình trạng việt vị của một cầu thủ, nên lẽ ra ông Kassai phải huýt còi ngừng trận đấu trước cú đá của tiền đạo Marko Devich (Ucraina).

 

TTG