09:10 15/09/2014

Chủ tịch Trung Quốc thăm chính thức Maldives

Chủ tịch Tập Cận Bình đã thăm chính thức Maldives, là vị Chủ tịch nước Trung Quốc đầu tiên thăm Maldives sau 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mạng “Tin tức Trung Quốc” ngày 15/9 đưa tin chiều ngày 14/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân đã đến thủ đô Male, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước Maldives.

Ông Tập Cận Bình cùng phu nhân.


Đây là chuyến thăm Maldives đầu tiên của một vị Chủ tịch nước Trung Quốc kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 đến nay.

Phát biểu khi đặt chân tới thủ đô Male, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ trong 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ Trung Quốc - Maldives phát triển lành mạnh, ổn định, trở thành hình mẫu về đối xử bình đẳng và chung sống hoà thuận giữa nước lớn và nước nhỏ.

Maldives là một trạm quan trọng của “con đường tơ lụa” trên biển thời cổ đại. Trung Quốc hoan nghênh Maldives tích cực tham gia xây dựng “con đường tơ lụa” trên biển thế kỷ 21, mong muốn cùng Maldives đồng tâm hiệp lực, củng cố truyền thống hữu nghị, đi sâu hợp tác cùng có lợi, bắt tay thực hiện cùng phát triển.

Maldives là chặng dừng thứ 2 trong chuyến công du Trung Á, Nam Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong thời gian ở thăm Maldives, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà. Hai bên cũng sẽ ra tuyên bố chung và ký một loạt văn kiện hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.


T.N