12:08 04/12/2012

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thái Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (Chủ tịch Hạ viện) Vương quốc Thái Lan Somsak Kiatsuranont, sáng 3/12, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới sân bay Don Muang, thủ đô Băngcốc

Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (Chủ tịch Hạ viện) Vương quốc Thái Lan Somsak Kiatsuranont, sáng 3/12, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới sân bay Don Muang, thủ đô Băngcốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.


Sáng cùng ngày, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta đã diễn ra trọng thể tại trụ sở Hạ viện Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont. Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont đã đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa hai bên.


Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên tầm đối tác chiến lược trong thời gian tới; cho rằng đây sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa và đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp quan hệ giữa hai Quốc hội với nhiều hoạt động trao đổi Đoàn các cấp luôn được duy trì, đẩy mạnh. Nghị sĩ hai nước cũng luôn có sự tham vấn, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA (Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), APPF (Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương), IPU (Liên minh Nghị viện Thế giới). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Thái Lan trong việc thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa chính phủ hai nước, mang lại kết quả thiết thực và có hiệu quả cho cả hai bên.


Chủ tịch Quốc hội Somsak Kiatsuranont cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội và Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan mong muốn rằng xuất phát từ cơ sở cùng có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu gạo, Việt Nam và Thái Lan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trở thành nhũng quốc gia đầu tàu khu vực trong lĩnh vực đảm bảo an ninh lương thực.


Tại buổi hội đàm, nghị sĩ hai nước cũng đã trao đổi quan điểm và thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giao thông, giáo dục, sản xuất lúa gạo giữa hai nước và trong khu vực. Hai bên tán thành tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy nhiều hơn nữa hoạt động của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.


* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan Nikom Wiratpanich.


Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Thái Lan, khẳng định chuyến thăm của Đoàn nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ song phương cũng như trong hợp tác khu vực và quốc tế.


Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Nikom Wiratpanich bày tỏ mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi Đoàn các cấp góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Quốc hội, hai dân tộc. Chủ tịch Thượng viện Thái Lan cũng đề nghị hai bên ưu tiên hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế như giao thông, sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Thượng viện Nikom Wiratpanich cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc kết nối các hoạt động hợp tác trong ASEAN, vì hòa bình, phát triển và lợi ích mỗi bên.

 

* Chiều 3/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh sáng kiến của Thái Lan trong việc nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược và nhấn mạnh sự kiện này sẽ mang lại hiệu quả to lớn không chỉ đối với hai nước, mà còn đối với cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực vì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Việt Nam ủng hộ và tin tưởng với cương vị là điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Thái Lan sẽ góp phần tích cực trong việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực hợp tác biển.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ Chính phủ hai nước tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực; nhấn mạnh hai bên cần tích cực khai thác các lĩnh vực thế mạnh để không ngừng xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp. Việc thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội cũng tạo điều kiện thuận lợi để Quốc hội hai nước chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp và thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận giữa hai Chính phủ.


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đánh giá, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược là việc làm cần thiết, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Thủ tướng Yingluck Shinawatra cũng cho biết, Chính phủ Thái Lan đã thành lập một cơ quan chuyên biệt để theo dõi, giám sát, thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt này.


Thủ tướng Yingluck Shinawatra đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội hai nước và bày tỏ mong muốn hai cơ quan lập pháp không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập sâu rộng vào cộng đồng ASEAN đến năm 2015 như cam kết chung của các quốc gia thành viên.


* Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.


* Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội nước ta dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont chủ trì.


Quang Vũ