09:16 06/09/2014

Chủ tịch Quốc hội Niger bị điều tra tội buôn bán trẻ em

Chủ tịch Quốc hội Niger, ông Hama Amadou, đã bị cáo buộc dính líu tới một mạng lưới buôn bán trẻ em quốc tế.

Tòa án Hiến pháp Niger ngày 5/9 bật đèn xanh cho việc bắt giữ Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Hama Amadou, người bị cáo buộc dính líu tới một mạng lưới buôn bán trẻ em quốc tế.

Ông Amadou, người được xem là một đối thủ nặng ký của Tổng thống Mahamadou Issoufou trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Ông này đã rời Niger hồi tuần trước và đang ở Bỉ. Ông cho rằng các cáo buộc ông tham gia mạng lưới buôn bán trẻ em sinh ra tại Nigeria là nhằm mục đích chính trị và viện dẫn quyền miễn trừ ngoại giao của mình do đang nắm giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Hama Amadou. Ảnh: AFP


Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp Nigier ra phán quyết khẳng định văn phòng chính trị của quốc hội - cơ quan đang điều tra ông Amadou - có đủ thẩm quyền bắt giữ ông Amadou. Sau phán quyết trên, một lệnh truy nã quốc tế đối với ông Amadou sẽ được phát ra.

17 người, trong đó có 12 phụ nữ, đã bị bắt giữ hồi cuối tháng 6 vừa qua vì bị tình nghi dính líu đến đường dây buôn bán trẻ em giữa các nước Nigeria, Benin và Niger. Một trong những người vợ của ông Amadou nằm trong số các nghi can này. Bộ trưởng Nông nghiệp Abdou Labo cũng ở trong diện điều tra.

Các nghi can bị cáo buộc thay đổi giấy khai sinh để đổi tên mẹ của các em nhỏ. Theo một nguồn tin giấu tên, trẻ sơ sinh được bán cho các cặp vợ chồng không có con, với giá vài nghìn euro, bé trai đắt giá hơn bé gái. Mẹ của các em bé này được nhận khoảng 150 euro.

Niger là nước có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới, khoảng 7,6 trẻ/phụ nữ. Năm 2012, cảnh sát Niger đã phát hiện một trại mồ côi trá hình, trong đó trẻ em bị bán để phục vụ cho các trò ma thuật.


TTXVN/Tin tức