02:01 08/02/2012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng Kiểm toán Liên bang Mianma

Sáng 7/2, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng Kiểm toán Liên bang Mianma, ngài Lunn Maung nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Sáng 7/2, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng Kiểm toán Liên bang Mianma, ngài Lunn Maung nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Mianma đã tổ chức thành công cuộc bầu cử vừa qua; cho rằng đây là một bước tiến mới trong đổi mới, hòa hợp dân tộc, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Quốc hội Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Mianma trên phương diện song phương và đa phương.

Bày tỏ sự vui mừng trước kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với Cơ quan Tổng Kiểm toán Liên bang Mianma, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên cần thực hiện tốt các thỏa thuận đã đạt được; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chuyên môn, đặc biệt là việc quy định địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong Hiến pháp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán Liên bang Mianma, ngài Lunn Maung cho rằng, kể từ khi Mianma và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương giữa hai nước cũng đã không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Ngài Tổng kiểm toán cũng cho biết, Mianma đã thiết lập được một chính quyền dân chủ, trên con đường phát triển, xây dựng đất nước, mặc dù còn rất nhiều khó khăn. Ngài Lunn Maung hy vọng, Việt Nam quan tâm nhiều hơn nữa đến việc phát triển quan hệ hợp tác với Mianma; cơ quan Kiểm toán hai nước cũng sẽ không ngừng đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia.

Quang Vũ