12:11 13/12/2012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan

Chiều 12/12, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Liengboonlertchai.

* Chiều 12/12, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Surachai Liengboonlertchai.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng đón Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan sang thăm Việt Nam; trân trọng gửi lời cảm ơn đến Thượng nghị viện, Hạ nghị viện, Chính phủ và nhân dân Thái Lan về lòng hiếu khách, sự trọng thị, tình cảm đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và cá nhân trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Thái Lan từ ngày 3 - 4/12/2012 vừa qua.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Surachai Liengboonlertchai, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong các cuộc gặp làm việc với ngài Chủ tịch Hạ viện, ngài Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng Chính phủ Thái Lan, hai bên đều nhất trí quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược sẽ là một bước tiến quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, đi vào chiều sâu và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.


Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam của ngài Surachai và thành viên đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác mới trong quan hệ nghị viện song phương cũng như trong hợp tác khu vực và quốc tế.


Phó Chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai bày tỏ vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa qua và nhân chuyến thăm Việt Nam lần này, mong muốn tiếp tục tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Cho rằng Quốc hội hai nước có nhiều điểm tương đồng, Phó Chủ tịch Thượng viện Thái Lan nhấn mạnh, hai bên có nhiều cơ hội để tăng cường quan hệ hợp tác giao lưu giữa các nghị sĩ; qua đó, không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Chính phủ, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân hai nước.


lChiều cùng ngày, tại trụ sở Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Thái Lan do Phó Chủ tịch Thượng viện Surachai Liengboonlertchai dẫn đầu.


Tại hội đàm, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về quan hệ hai nước, hai bên thống nhất cho rằng cần tăng cường thắt chặt hơn nữa, đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác giữa hai Quốc hội, trong thời gian tới, hai bên thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ hai nước, tạo tiền đề cho việc nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược.


Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí đề nghị trong thời gian tới, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy nhiều hơn nữa hoạt động của hai nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam, làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.


Quang Vũ - Hồng Điệp