12:23 29/12/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Đan Mạch

Chiều 29/12, tiếp Đại sứ Đan Mạch Jonh Nielsen tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cầu nối cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chiều 29/12, tiếp Đại sứ Đan Mạch Jonh Nielsen tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cầu nối cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài John Nielsen. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Vui mừng trước những thành quả hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam – Đan Mạch, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, hợp tác quý báu mà Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Việt Nam thời gian qua; mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa giáo dục… và nhất là lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh. Song song với đó, Quốc hội hai nước cũng cần tăng cường các hoạt động phối hợp nhằm đảm bảo cho các chương trình, dự án hợp tác của hai Chính phủ đạt hiệu quả thiết thực hơn vì lợi ích mỗi bên.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch vào đầu năm 2012 tới; tin tưởng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác nghị viện nói riêng. Chủ tịch Quốc hội cũng hy vọng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ngài Đại sứ sẽ làm hết sức mình để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Đan Mạch Jonh Nielsen cũng bày tỏ hài lòng vì quan hệ hợp tác giữa hai nước đang không ngừng đạt được những kết quả quan trọng. Ngài Jonh Nielsen cho biết, Chính phủ Đan Mạch sẽ tiếp tục viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước. Các doanh nghiệp Đan Mạch cũng rất mong muốn tiếp tục đầu tư, hợp tác kinh doanh nhiều hơn tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh.

Đại sứ Jonh Nielsen hy vọng Quốc hội Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để hai nước triển khai tốt chương trình hợp tác quản trị công và cải cách hành chính, qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình, dự án hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Quang Vũ