12:08 08/12/2012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 7/12, tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tại Phủ Thủ tướng.

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 7/12, tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tại Phủ Thủ tướng.


 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hai nước trong thời gian qua; đồng thời khẳng định Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình, phát triển trên thế giới.


Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tiếp tục dành ODA ở mức cao cho Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp phụ trợ, bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu..., cũng như duy trì và tiếp tục triển khai các dự án ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn ODA; thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng.


Nhấn mạnh đến mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; đặc biệt là trong năm 2013, hai nước phối hợp tổ chức Năm Hữu nghị Việt-Nhật nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng mong muốn Ngài Thủ tướng tiếp tục tạo điều kiện và thúc đẩy các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản đạt được hiệu quả, thiết thực góp phần quan trọng phát triển kinh tế của hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.


Thay mặt chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Nhật Bản; tin tưởng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Khẳng định việc duy trì, tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực luôn là ưu tiên của Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihiko Noda cho rằng hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bổ trợ lẫn nhau. Việc hai bên ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế song phương là điều kiện thuận lợi để mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.


Thủ tướng Yoshihiko Noda cũng khẳng định mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục duy trì nguồn ODA để hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội.


Trưa 7/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời thủ đô Tôkyô tới thăm tỉnh Osaka - trung tâm vùng kinh tế Kansai.


Ngay khi xuống sân bay quốc tế Kansai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã tới gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc tại địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Việt kiều tại Nhật Bản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng Tổ quốc.


Chiều cùng ngày, tiếp Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai và Hội Hữu nghị Nhật - Việt thành phố Sakai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn các hội, đoàn tiếp tục quan tâm giúp đỡ cộng đồng người Việt vùng Kansai phát triển kinh tế, hòa nhập vào xã hội sở tại, nâng cao đời sống và khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.


Cuối giờ chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội đã tiếp Tỉnh trưởng Osaka, ông Ichiro Matsui, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các tổ chức kinh tế vùng Kansai.


Đánh giá cao những nỗ lực và thiện chí của các doanh nghiệp vùng Kansai đang chiếm một tỷ trọng lớn trong số các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội hy vọng, các doanh nghiệp vùng Kansai đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.


Sáng cùng ngày, trước khi rời Tôkyô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp đại diện Ban Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi và Đại sứ thiện chí Sugi Ryotaro.


Quang Vũ