12:23 23/12/2011

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Thái Lan do ngài Teeradej Meepien, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta.

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Thái Lan do ngài Teeradej Meepien, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan Teeradej Meepien. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Sáng 23/12, lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Thái Lan và Đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng ngài Teeradej Meepien dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Thái Lan sang thăm chính thức Việt Nam; coi đây là biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ chia sẻ đối với việc nhân dân Thái Lan phải chịu những hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra; hy vọng Chính phủ và nhân dân Thái Lan sớm khắc phục hậu quả thiên tai để tiếp tục phát triển đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng vui mừng vì mối quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt - Thái đang tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là sau khi hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội... và hoạt động lập pháp của hai nước. Đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ khu vực và quốc tế như: Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, ASEAN, ASEM, APEC, Cấp cao Đông Á, GMS, ACMECS; hợp tác hơn nữa trong vấn đề nước sông Mêkông; thúc đẩy thực hiện DOC, đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Teeradej Meepien đánh giá cao và chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII tại Việt Nam với tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Vui mừng vì quan hệ hai nước đang tiến triển tốt đẹp với nhiều chương trình, dự án hợp tác được ký kết, triển khai đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, Chủ tịch Teeradej Meepien bày tỏ sự biết ơn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Thái Lan trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua. Chủ tịch Thượng viện Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho bà con Việt kiều Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại Thái Lan.

Bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội trên mọi lĩnh vực, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quan hệ đối ngoại; nhất là hoạt động giao lưu giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị.

* Ngày 23/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Teeradej Meepien đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của ngài Chủ tịch Thượng viện Thái Lan, tin tưởng chuyến thăm này sẽ giúp cho quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu KT-XH mà Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã giành được trong xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy 35 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng phát triển. Chủ tịch nước cho rằng Thái Lan và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, văn hóa truyền thống có nhiều điểm tương đồng. Bởi vậy trên nhiều phương diện, hai bên cần tích cực đẩy mạnh hợp tác, để quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng được mở rộng và hiệu quả. Chủ tịch nước hài lòng nhận thấy bên cạnh hợp tác song phương, hai nước đã phối hợp tốt tại ASEAN, cũng như tại các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và tiểu vùng như ACMECS, EWEC, GMS; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của ASEAN, xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vững mạnh. Chủ tịch nước chuyển lời chúc tốt đẹp và mời Nhà vua Thái Lan sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Teeradej Meepien cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ khó khăn, trợ giúp nhân dân Thái Lan trong trận lụt lịch sử vừa qua. Lạc quan về kết quả hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan cho rằng, thông qua phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, Việt Nam và Thái lan sẽ tăng cường hợp tác về du lịch, coi đây là nội dung thiết thực cần tập trung thực hiện, thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

* Chiều 23/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Teeradej Meepien, sang thăm và làm việc tại nước ta.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Chủ tịch Thượng viện Thái Lan thăm chính thức Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ láng giềng và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thái Lan; tin tưởng rằng thành công của chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Thái Lan. Việt Nam hoan nghênh và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Việt Nam; sẵn sàng hợp tác với Thái Lan trong các dự án thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây; hợp tác thúc đẩy kết nối giữa hai nước, trước hết là trong lĩnh vực giao thông vận tải, hải quan và du lịch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục triển khai các biện pháp cũng như phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có nhằm tăng cường thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; đồng thời mong muốn Thái Lan tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều ổn định cuộc sống và làm ăn ở Thái Lan vì sự phát triển của Thái Lan và vì quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

* Tối 23/12, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan Teeradej Meepien đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

TTN