02:20 04/02/2012

Chủ tịch Quốc hội động viên nhân dân Hà Tĩnh sản xuất đầu năm mới

Nhân dịp đầu năm mới và 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều 4/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tới thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thi đua lao động sản xuất đầu năm mới.

Hòa trong không khí cả nước sôi nổi ra quân thi đua lao động sản xuất đầu năm mới Nhâm Thìn 2012 và nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2012), chiều 4/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tới thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Hà Tĩnh trong năm 2011, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Hà Tĩnh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2011 trên tất cả các lĩnh vực. Ghi nhận và đánh giá cao khí thế ra quân sôi nổi mạnh mẽ của cán bộ, nhân dân, người lao động trên toàn tỉnh ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn 2012, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển năm 2012, tạo đà mạnh mẽ cho việc phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra; không ngừng duy trì và củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với chính quyền.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.


Đề cập đến những yếu tố khó lường từ diễn biến bất lợi và khó khăn chung của kinh tế thế giới năm 2012 tác động mạnh mẽ đến việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước và công tác kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hà Tĩnh cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trên cơ sở đó, xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt phải tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chú trọng việc quản lý các dự án khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý Hà Tĩnh nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vươn lên, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 16 triệu đồng/đầu người; nông nghiệp được mùa toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân; sản xuất công nghiệp tiếp tục được phát triển, xuất khẩu đạt 70 triệu USD. Trong năm, Hà Tĩnh cũng đã thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.966 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 2.202 tỷ đồng; chi ngân sách cơ bản đảm bảo. Văn hóa xã hội, giáo dục, y tế không ngừng được mở rộng và phát triển; quốc phòng an ninh được giữ vững…

Năm 2012, Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm tăng trưởng kinh tế ở mức 12 – 13,5%; thu ngân sách đạt 2.720 tỷ đồng; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 16%. Toàn tỉnh sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh; đặc biệt là đạt kết quả tốt trong sản xuất nông nghiệp; phát triển mạnh hơn nữa hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và sức cạnh tranh.


Quang Vũ – Công Tường