07:09 10/07/2012

Chủ tịch QH Papua Niu Ghinê bị bắt vì cáo buộc đưa hối lộ

Hãng tin AAP của Australia ngày 10/7 cho hay, Chủ tịch Quốc hội Papua Niu Ghinê (PNG) Jeffery Nape đã bị bắt với những cáo buộc đưa hối lộ.

Hãng tin AAP của Australia ngày 10/7 cho hay, Chủ tịch Quốc hội Papua Niu Ghinê (PNG) Jeffery Nape đã bị bắt với những cáo buộc đưa hối lộ.

 

Việc bắt giữ ông Nape diễn ra vào ngày 7/7 với những cáo buộc ông này đưa hối lộ để thuyết phục một đối thủ của mình rút lui khỏi cuộc bầu cử năm 2012 tại tỉnh Chimbu. Cảnh sát trưởng tỉnh Chimbu Augustine Wampe cho hay đã nhận được đơn thư tố cáo của ông Sinasina-Yongomugl, một trong những người ra tranh cử chức chủ tịch quốc hội kỳ này.

 

Tuy nhiên, ông Nape bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng các đối thủ đã "dựng chuyện" nhằm bôi nhọ uy tín của ông. Sau khi nộp khoản tiền bão lãnh 2.000 kina (tương đương 963 AUD), ông Nape đã được tại ngoại nhưng sẽ phải ra trình diện trước tòa sau đợt bầu cử.

 

TTXVN/Tin tức