12:08 21/12/2011

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải cuộc thi viết về “tam nông”

Tối 20/12, tại Hà Nội, báo Nhân dân, Tổng Công ty Phân bón và hóa chất - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”.

Tối 20/12, tại Hà Nội, báo Nhân dân, Tổng Công ty Phân bón và hóa chất - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải nhì cho các tác giả. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự và trao giải cho các cá nhân xuất sắc.

Cuộc thi được phát động nhằm hưởng ứng Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; động viên các nhà báo đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, thực hiện các tác phẩm báo chí; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận được 300 tác phẩm thuộc nhiều thể loại báo chí gửi dự thi. Giải A cuộc thi được trao cho tác phẩm “Mô hình sản xuất nông nghiệp nào phù hợp cơ chế thị trường và quá trình CNH, HĐH ở nước ta hiện nay?” của tác giả Bùi Sĩ Tiếu (Thái Bình). Ban giám khảo cũng trao 4 giải B, 4 giải C và 11 giải khuyến khích được chọn ra từ các tác phẩm xuất sắc.

*Sáng 20/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2011), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng lãnh đạo ngành Dân số; ghi nhận những thành tựu của công tác dân số - KHHGĐ đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tình trạng đói nghèo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, ngày 26/12/1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký ban hành quyết định 216-CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của công tác dân số KHHGĐ của Việt Nam. Với quyết định này, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai chương trình dân số - KHHGĐ và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Quy mô dân số năm 2010 của Việt Nam là 87 triệu người, thấp hơn khá nhiều so với dự báo. Chính sách dân số được từng bước điều chỉnh theo hướng bao quát, toàn diện hơn, chú trọng nâng cao chất lượng dân số.

Hoàng Giang