11:23 25/11/2011

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragoa

Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragoa, Samuel Santos Lopez đang thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 25/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragoa, Samuel Santos Lopez đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragoa, Samuel Santos.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm của ngài Bộ trưởng và chúc mừng những thành tựu của Chính phủ, nhân dân Nicaragoa đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường vị thế đối ngoại.

Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của Nicaragoa với Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập trước đây, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước gợi mở hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, mở rộng cơ hội đầu tư. Việt Nam sẵn sàng giúp Nicaragoa trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, viễn thông.

Bộ trưởng Samuel Santos Lopez cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ngưỡng mộ và khâm phục truyền thống lịch sử, thành tựu to lớn và toàn diện của nhân dân Việt Nam đạt được trong 25 năm đổi mới. Ngài Bộ trưởng thông báo kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và nhấn mạnh hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Nicaragoa.

* Chiều 25/11, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nicaragoa, ngài Samuel Santos Lopez. 

Đánh giá cao quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Nicaragoa, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên cần thường xuyên trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội, hai Nhà nước. Hai Quốc hội tăng cường trao đổi nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và những vấn đề quan trọng khác; tích cực đưa ra những dự án hợp tác cụ thể, đem lại hiệu quả thực chất cho sự phát triển của mỗi nước.

* Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón và tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nicaragoa Samuel Santos Lopez. Trong không khí đặc biệt thân tình và cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Samuel Santos Lopez đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CH Nicaragoa.

TTN