02:01 15/02/2012

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm xã Kim Bình (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang)

Ngày 14/2, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 (tháng 2/1951), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - nơi ghi dấu ấn lịch sử của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2...

Ngày 14/2, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 (tháng 2/1951), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - nơi ghi dấu ấn lịch sử của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2, hiện được tỉnh Tuyên Quang chọn thí điểm xây dựng chương trình nông thôn mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cán bộ và nhân dân xã Kim Bình. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Tại địa danh lịch sử này, tháng 2/1951, Đại hội đã thảo luận, đưa quyết định quan trọng đối với cách mạng Việt Nam: Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam. Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa cũng là địa điểm tổ chức Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam và Hội nghị liên minh nhân dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia; Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc trong giai đoạn 1951-1952.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xúc động ghi sổ lưu niệm: “Đúng 61 năm, có dịp về thăm lại nơi diễn ra Đại hội II của Đảng, cũng đúng vào dịp mà Đảng ta thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của biết bao đồng chí, đồng bào vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và phồn vinh của Tổ quốc mãi mãi được tô đậm trong lịch sử của Đảng và của dân tộc Việt Nam”.

Tại Nhà văn hóa thôn Bó Củng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Bình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả bước đầu thực hiện thí điểm chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp của bà con các dân tộc xã Kim Bình đã giúp đỡ, đùm bọc các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong những ngày kháng chiến. Ghi nhận công lao của Đảng bộ, chính quyền xã, Đảng, Nhà nước đã phong tặng Kim Bình danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy những đổi thay về kinh tế - xã hội trên quê hương cách mạng: Kết cấu hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến, xây dựng hệ thống trường lớp từ bậc mầm non đến trung học phổ thông; gần 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% thôn, bản có đường ô tô được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương trao đổi hàng hóa. Chú trọng phát huy những tiềm năng đất đai, đồi rừng, xã đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng giá trị thu hoạch trên cùng một diện tích canh tác, góp phần nâng cao đời sống người dân. Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù đạt được một số kết quả, nhưng để tăng trưởng bền vững và tiến tới sản xuất hàng hóa, chính quyền và người dân cần tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước căn dặn, các cấp chính quyền tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Kim Bình cùng các khu căn cứ địa cách mạng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách với người có công với cách mạng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân xã phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng, Kim Bình sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra và xây dựng thành công chương trình nông thôn mới, trở thành xã kiểu mẫu của tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp về thăm xã, Chủ tịch nước đã tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình chính sách tại địa phương.

Hoàng Giang - Quang Đán