09:08 08/09/2011

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Nghệ An

Ngày 7/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác cải cách tư pháp...

Ngày 7/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác cải cách tư pháp, cùng những chuyển biến trong công tác chăm lo đời sống bà con dân tộc miền núi của tỉnh Nghệ An.

Báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho biết: 8 tháng đầu năm 2011, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được kết quả khá toàn diện. Theo đó, tăng trưởng GDP đạt 11%, thu ngân sách tỉnh đạt 2.462 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 19.000 lao động. Đặc biệt đời sống kinh tế- xã hội của 11 đơn vị hành chính cấp huyện miền núi Nghệ An chuyển biến tích cực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà Nghệ An đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là công tác cải cách tư pháp, chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc miền núi, tổ chức học tập triển khai các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực xóa đói giảm nghèo, vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế vùng được tỉnh đẩy mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng, diện tích lớn, dân số đông, hội tụ nhiều tiềm năng lợi thế. Thành phố Vinh ngày càng khẳng định vai trò trung tâm kinh tế xã hội vùng Bắc Trung bộ. Nhưng đời sống nhân dân, nhất là vùng cao, vùng nông thôn còn chưa hết khó khăn. Sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh còn chưa khắc phục xong hậu quả ở một số địa phương trong tỉnh. Bởi vậy tỉnh cần tập trung nguồn lực, chăm lo sản xuất để thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới. Chia sẻ với những khó khăn còn tồn tại mà chính quyền, người dân phải nỗ lực vượt qua trong những tháng cuối năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng lưu ý, tỉnh Nghệ An cần quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội làm cơ sở cho các quy hoạch ngành và sản phẩm của tỉnh. Cùng với đầu tư cho chiến lược kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, cần nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với công tác xóa đói giảm nghèo ở miền Tây Nghệ An. Với những vùng hạ tầng còn khó khăn, khuyến khích dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp đến với nông nghiệp nông thôn, xem đó là cách huy động nguồn lực xã hội hữu hiệu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân, phát hiện xử lý kịp thời những nhân tố gây mất ổn định.

Nhân dịp về thăm Nghệ An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dành thời gian thăm mô hình sản xuất, thăm hỏi động viên cán bộ công nhân Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An- đơn vị đi đầu trong việc khai hoang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế đồi rừng tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

Đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà các thương bệnh binh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước công tác đền ơn đáp nghĩa được tập thể cán bộ Trung tâm tận tâm thực hiện.

Đến thăm cán bộ chiến sĩ Quân khu 4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4, báo cáo những điểm nổi bật về tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cấp ủy Đảng, lãnh đạo quân khu 4 không ngừng nâng cao chất lượng 3 thứ quân; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trên địa bàn được phân công, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ quân khu cần tham gia phòng chống lụt bão, cứu nạn; góp phần giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Hoàng Giang - Văn Nhật