11:14 04/11/2014

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn An Thái, An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2014), ngày 4/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn An Thái, An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, nhân dân xã An Mỹ. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Là 1 trong 6 thôn của xã An Mỹ, thôn An Thái có 2170 nhân khẩu, 1 chi bộ Đảng với 25 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân dân thôn An Thái đã hưởng ứng có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả quan trọng.

Nhờ kết hợp nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, mở rộng dân chủ, bảo đảm nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, trong hai năm 2013 và 2014, thôn đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng, kiên cố 100% đường giao thông thôn xóm.

Bên cạnh đó thôn cũng hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, áp dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất lúa đạt 135 tạ/ha, nâng cao tỷ lệ hộ giàu đạt 71%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,2 triệu đồng/năm. 100% hộ gia đình trong thôn thực hiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp. 100% hộ gia đình sử dụng điện thắp sáng, 90% gia đình có phương tiện đi lại.

Phát huy truyền thống gia đình, dòng họ, hương ước, quy ước, An Thái có gần 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tổ hòa giải của thôn gồm 13 thành viên đã kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, góp phần ổn định tình hình ở khu dân cư.

Tại Ngày hội, đại diện nhân dân thôn An Thái bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đồng thời đề nghị Nhà nước hỗ trợ nông dân kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng; tăng cường nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, trải qua lịch sử vẻ vang đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư đã tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương khu dân cư thôn An Thái đã đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển, hăng say lao động, thực hiện tiết kiệm, giữ gìn tốt an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng đất nước vẫn phải đối mặt với những thách thức gay gắt, đòi hỏi toàn dân đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, nhân dân xã An Mỹ. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN


Chủ tịch nước đề nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục phát triển các mô hình nhân dân tự quản, đáp ứng nhu cầu của nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải là cơ quan lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát, phản biện hiệu quả cao; phát huy cao độ vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên trong tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua, tiếp tục quan tâm chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở phường, xã và khu dân cư vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch nước bày tỏ nếu mọi khu dân cư trong cả nước đều như khu dân cư An Thái, đất nước sẽ như rừng hoa đẹp; nếu mọi người thật sự đoàn kết yêu thương nhau, chắc chắn tiềm năng, sáng tạo và truyền thống cách mạng sẽ được hội tụ và phát huy.

Cùng ngày Chủ tịch nước đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Bình Lục. Công trình được xây dựng để tưởng nhớ ngày Bác Hồ về tham gia công trường đắp đập chống hạn Cát Tường ngày 14/11/1958. Tại đây Người đã tặng cờ "Đơn vị chống hạn khá nhất" cho huyện Bình Lục và huy hiệu cho các cá nhân xuất sắc.


Hoàng Giang