04:22 26/04/2015

Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Phố Hiến

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Phố Hiến và khai mạc các lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự buổi lễ.

Ngày 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Phố Hiến và khai mạc các lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích phố Hiến và khai mạc các lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến năm 2015. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh nêu rõ: Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống, tích tụ tinh hoa của nền văn minh sông Hồng, còn lưu giữ trên 1.210 di tích, trong đó 161 di tích xếp hạng quốc gia, 188 di tích cấp tỉnh, với hơn 400 lễ hội dân gian.

Trong đó, nhiều di tích mang đậm giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc: di tích Đa Hòa- Dạ Trạch (Khoái Châu), gắn với huyền thoại "tứ bất tử" Chử Đồng Tử- Tiên Dung; di tích Phù Ủng - nơi phát tích của danh tướng Phạm Ngũ Lão; di tích Tống Trân (Phù Cừ) - thờ Lưỡng quốc Trạng Nguyên Tống Trân.

Hưng Yên cũng là quê hương của nhiều anh hùng hào kiệt, nhà văn hóa, chính trị quân sự làm rạng danh đất nước như Triệu Quang Phục, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thiện Thuật... Đặc biệt, Hưng Yên là quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, người cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng thành công công cuộc đổi mới đất nước.

Tự hào với danh xưng "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến", thành phố Hưng Yên hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật, hiện vật có giá trị: thần tích, sắc phong, câu đối, bi kí... là kho tàng thông tin, nguồn cứ liệu lịch sử minh xác, tin cậy để nghiên cứu về lịch sử thương cảng Đàng Ngoài thế kỷ 16.

Một góc không gian tại Văn Miếu Xích Đằng. Ảnh: Anh Tiếu - TTXVN


Trong số 16 di tích hợp thành quần thể Phố Hiến, hiện có nhiều di tích đặc trưng kiến trúc thời Lê: Chùa Chuông, đền Mẫu, Văn Miếu Xích Đằng... Nhờ được tôn tạo, bảo tồn, các di sản của Phố Hiến nói riêng, Hưng Yên nói chung vẫn giữ nét độc đáo. Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2408/QĐ-TTg, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích Phố Hiến.

Chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên trong ngày khai mạc lễ hội và đón nhận bằng di tích đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, quần thể di tích Phố Hiến không chỉ là di sản vô giá mà còn mang nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau; góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước.

Tỉnh Hưng Yên cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ đảng viên nhân dân về niềm tự hào quê hương, kịp thời triển khai các nhóm dự án bảo tồn đô thị cổ Phố Hiến; giữ gìn phong tục tập quán, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, đưa Phố Hiến trở thành điểm đến du lịch.

Cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện để Hưng Yên phát huy nguồn lực, bảo tồn và phát huy di sản Phố Hiến, Chủ tịch UBND tỉnh Doãn Thế Cường khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy toàn diện tinh hoa của di tích Phố Hiến. Cùng với thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, Hưng Yên sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi hình ảnh Phố Hiến - Hưng Yên, thu hút nguồn lực đầu tư, gắn kết các tua lữ hành trong và ngoài tỉnh, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng; phát huy vị thế của Hưng Yên trong tam giác kinh tế Bắc Bộ.


Hoàng Giang (TTXVN)