07:16 02/07/2012

Chủ tịch Barclays "ra đi" sau bê bối lãi suất

Chủ tịch Marcus Agius là quan chức cao cấp đầu tiên của Barclays phải ra đi sau vụ bê bối thao túng lãi suất, dẫn đến việc ngân hàng lớn số hai Anh quốc này phải chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục 290 triệu bảng Anh.

Chủ tịch Marcus Agius là quan chức cao cấp đầu tiên của Barclays phải ra đi sau vụ bê bối thao túng lãi suất, dẫn đến việc ngân hàng lớn số hai Anh quốc này phải chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục 290 triệu bảng Anh (450 triệu USD) hồi tuần trước.

Việc ông Agius rút lui được Barclays hy vọng có thể giúp giảm bớt áp lực từ chức lên giám đốc điều hành Bob Diamond. Ảnh Internet.

Barclays bị các nhà điều tra Anh và Mỹ phát hiện đã có hành vi thao túng hai loại lãi suất quan trọng là lãi suất cho vay liên ngân hàng London (Libor) và lãi suất cho vay liên ngân hàng châu Âu (Euribor) từ năm 2005-2009. 


Theo một thỏa thuận đạt được giữa  Barclays và các nhà quản lý, Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Anh (FSA) phạt ngân hàng này 59,9 triệu bảng, trong khi Bộ tư pháp Mỹ và Ủy ban quản lý giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ áp mức phạt tổng cộng là 230 triệu USD.

 

Hôm 1/7, ông Agius đã công bố quyết định từ chức trước sức ép từ các chính trị gia và cổ đông của ngân hàng xung quanh hành vi vi phạm bị đánh giá là nghiêm trọng này. Vị Chủ tịch nhận lương 750.000 bảng/năm xin lỗi toàn thể khách hàng, nhân viên và cổ đông của Barclays.


“Với tư cách Chủ tịch, tôi là người bảo vệ sau cùng cho danh tiếng của ngân hàng. Do đó, tôi phải thừa nhận trách nhiệm bằng cách rút khỏi vị trí của mình”, ông Agius nói.


Người đứng đầu Barclays đã có kế hoạch nghỉ hưu vào năm tới và tạm thời ở lại vị trí Chủ tịch cho đến khi ngân hàng tìm được người kế nhiệm. 

 

Hiện nay Sir Michael Rake, Chủ tich BT Group và là giám đốc phi điều hành của Barclays, đang là gương mặt sáng giá thay thế ông Marcus Agius.

 

Barclays cũng đã thông báo sẽ mở một cuộc kiểm toán độc lập đối với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong một nỗ lực khôi phục uy tín.

 

Vụ ra đi của ông Agius được cho là nhằm xoa dịu bớt cơn nóng giận của các cổ đông đối với ngân hàng. Tuy nhiên, hành động này không tháo ngòi được áp lực chính trị khi lãnh đạo Công đảng Ed Miliband vẫn tiếp tục kêu gọi tổng giám đốc điều hành Bob Diamond phải từ chức, đồng thời thúc giục chính phủ thành lập một ủy ban điều tra kiểu như vụ Leveson (liên quan đến tập đoàn News Corp của tỉ phú Murdoch) nhằm vào các ngân hàng.

 

 

Thu Hằng