12:09 29/12/2011

Chủ tịch Barcelona muốn thay đổi "quyền lợi" người đại diện

Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cần phải thay đổi các điều luật liên quan đến việc trả phí cho người đại diện của các cầu thủ.

Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cần phải thay đổi các điều luật liên quan đến việc trả phí cho người đại diện của các cầu thủ.

"Tôi đã luôn luôn tự hỏi tại sao khi một người đại diện cho một cầu thủ và ông ấy lại tới đàm phán hợp đồng của cầu thủ ấy đối với đội bóng để rồi sau đó CLB lại phải trả phí cho họ", chủ tịch của Barcelona nói trong cuộc họp báo hôm 28/12 diễn ra tại Dubai.




Chủ tịch Rosell - Ảnh Getty



"Ông ấy đại diện cho một bên khác và cái ông ấy muốn là nhận được con số tối đa cho bên đó nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải trả phí đại diện cho họ. Điều này không hợp lý. Tôi sẽ phải yêu cầu UEFA thay đổi điều này như một luật lệ", Rosell nói thêm.

Theo như cách lý giải của Rosell thì hàng năm có rất nhiều vụ chuyển nhượng đình đám diễn ra và bên được lợi chắc chắn sẽ là những người đại diện. Từ những vụ chuyển nhượng như thế, có tới hàng triệu USD chảy vào túi những nhân vật được coi là "trung gian" này.

Hồi tháng 9, FIFA, cơ quan quyền lực lớn nhất của bóng đá thế giới đã thông báo một kế hoạch nhằm giải quyết tới các vấn đề chuyển nhượng minh bạch hơn đồng thời có quy định kiểm soát số tiền mà người đại diện kiếm được từ những vụ chuyển nhượng. Ông Gianni Infantino, tổng thư ký liên đoàn bóng đá châu Âu, người cho rằng trách nhiệm với người đại diện cầu thủ thuộc về FIFA.

Bên cạnh đó, ông Gianni Infantino cũng đồng tình với quan điểm của Rosell. "Tôi đồng ý với quan điểm ai sẽ phải trả tiền cho người đại diện. Điều này quá rõ ràng. Nếu bại tới một cửa hàng làm tóc, bạn không cần phải yêu cầu người làm công của mình thanh toán hóa đơn".


Theo thethaovanhoa.vn