12:08 06/12/2012

Chủ động phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi

UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc vụ đông xuân 2012 - 2013, đặc biệt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và 2 huyện vùng núi phía Tây là Hoàng Su Phì, Xín Mần, cần lập kế hoạch, phương án phòng, chống đói rét

UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo triển khai phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc vụ đông xuân 2012 - 2013, đặc biệt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và 2 huyện vùng núi phía Tây là Hoàng Su Phì, Xín Mần, cần lập kế hoạch, phương án phòng, chống đói rét cho đàn gia súc một cách cụ thể.


Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện thường xuyên cử cán bộ xuống địa bàn, hướng dẫn bà con cách phòng chống rét, chăm sóc cho gia súc trong những ngày giá rét, đặc biệt là hướng dẫn bà con cách ủ thức ăn, đảm bảo cho đàn gia súc đủ thức ăn trong mùa đông. Khuyến cáo nông dân trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 12OC không được chăn thả hoặc đưa gia súc đi cày kéo; bổ sung các thức ăn tinh, cho gia súc uống nước ấm để tăng cường sức khỏe.


Tại các thôn, bản vùng sâu, xa, biên giới, cấp ủy, chính quyền các xã đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động bà con trong các thôn bản nêu cao tinh thần "Tương thân tương ái", giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn sửa sang, tận dụng bạt, tre nứa, nilon che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm và đủ thức ăn cho gia súc trong mùa đông giá rét.

 

Minh Tâm