02:23 24/02/2012

Chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô

Ông Trần Công Hoằng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, huyện U Minh cho biết: Từ đầu tháng ba trở đi là cao điểm mùa khô, nếu nắng nóng kéo dài sẽ gây nên tình trạng khô hạn, mực nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh không còn giữ độ ẩm cần thiết thì nguy cơ cháy rừng sẽ chuyển sang cấp nguy hiểm.

Ông Trần Công Hoằng, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, huyện U Minh cho biết: Từ đầu tháng ba trở đi là cao điểm mùa khô, nếu nắng nóng kéo dài sẽ gây nên tình trạng khô hạn, mực nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh không còn giữ độ ẩm cần thiết thì nguy cơ cháy rừng sẽ chuyển sang cấp nguy hiểm (cấp III).

Kiểm lâm huyện U Minh luyện tập PCCC. Ảnh: Hà Thái - TTXVN

Để ngăn chặn các vụ cháy rừng, Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng huyện U Minh tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc triển khai phương án phòng chống cháy rừng của các phân trường, tiểu khu và của các chủ rừng; chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần phục vụ tốt nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng các đường băng cản lửa, 45 chòi canh lửa, đầu tư 55 máy bơm công suất 82 CV, với 7.000 mét vòi nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy khi có tình huống xấu xảy ra.

Đến thời điểm này, huyện U Minh cũng đã thành lập được 54 đội xung kích phòng chống cháy rừng, mỗi tổ có từ 7-12 thành viên hoạt động theo hình thức tự nguyện. Mỗi hộ dân có từ 1-2 người tham gia đội xung kích, các thành viên của đội xung kích thường xuyên tháp tùng cùng lực lượng kiểm lâm len lỏi vào những cánh rừng rậm rạp, oi bức bởi nắng nóng gay gắt để kiểm tra theo dõi trực lửa.

Được biết, diện tích đất lâm nghiệp ở U Minh hạ (tỉnh Cà Mau) hiện là gần 34.000 ha; trong đó diện tích trồng rừng hơn 28.000 ha. Khoảng 8.000 ha rừng tràm hiện đang ở giai đoạn dự báo cháy cấp II.

Kim Há