10:17 17/10/2014

Chrysler thu hồi gần 1 triệu xe do lỗi về điện

Chrysler - hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Mỹ - đã phải ra lệnh thu hồi tới 900.000 ô tô do các vấn đề về hệ thống điện có thể khiến động cơ xe đột ngột ngừng hoạt động, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Ngày 16/10, Chrysler - hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba của Mỹ - đã phải ra lệnh thu hồi tới 900.000 ô tô do các vấn đề về hệ thống điện có thể khiến động cơ xe đột ngột ngừng hoạt động, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Dòng Dodge Challenger là một trong những loại xe bị thu hồi vì sự cố về điện.


Lệnh thu hồi được áp dụng cho các dòng xe Dodge Challenger và Durango (sản xuất từ năm 2011 - 2014) và xe Jeep Grand Cherokee. Trong số các xe bị thu hồi có tới 90% tập trung tại thị trường Mỹ. Chrysler nêu rõ khoảng 470.000 xe lắp động cơ V-6 3,6L sẽ được kiểm tra hệ thống điện. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Chrysler cho biết hãng đã tiếp nhận thông tin về một trường hợp tai nạn có thể có liên quan đến vấn đề ở hệ thống điện.


Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Cơ quan an toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) tiến hành điều tra các báo cáo liên quan đến lỗi hệ thống điện. Đợt thu hồi lượng xe lớn lần này sẽ giáng thêm một đòn mạnh nữa vào uy tín của Chrysler khi mà hãng này vẫn chưa hết "đau đầu" với lệnh thu hồi 440.000 xe trước đó có nguy cơ bị chập mạch điện do lỗi ở mạng điện.



TTXVN/Tin Tức