11:14 22/11/2011

Chồng nghe vợ mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Nhận được điện thoại của vợ gọi sang bên nhà ngoại để giải quyết vì có mấy thanh niên bắt nạt, Khánh mang 1 con dao (dạng chọc tiết lợn) dài 35cm và 1 dao gấp dài 15cm để "giải quyết". Trên đường đi thì bị tổ công tác đặc biệt (Y3/141) Công an TP Hà Nội phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Nhận được điện thoại của vợ gọi sang bên nhà ngoại để giải quyết vì có mấy thanh niên bắt nạt, Khánh mang 1 con dao (dạng chọc tiết lợn) dài 35cm và 1 dao gấp dài 15cm để "giải quyết". Trên đường đi thì bị tổ công tác đặc biệt (Y3/141) Công an TP Hà Nội phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Khoảng 21h ngày 20/11, tổ công tác đặc biệt (Y3/141) Công an TP Hà Nội do Trung tá Phạm Quang Minh làm Tổ trưởng, chốt tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch phát hiện một thanh niên điều khiến xe Wave không BKS, không đội mũ bảo hiểm, đã tiến hành chặn giữ.


Khi kiểm tra hành chính Nguyễn Đức Khánh (35 tuổi), ở Tôn Đức Thắng, Đống Đa, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có 1 con dao (dạng chọc tiết lợn) dài 35cm và 1 dao gấp dài 15cm. Lý giải với tổ công tác về hành vi trên, Khánh khai là vừa nhận điện thoại của vợ, sang bên nhà ngoại để giải quyết vì có mấy thanh niên bắt nạt.


Có mặt tại khu vực trên, vợ Khánh vẫn ôm đứa con thơ chưa tròn 1 tuổi, mặt tái mét nhìn chồng bị áp giải về cơ quan điều tra. Sau khi được tổ công tác giải thích rõ, Khánh cũng đã bày tỏ sự biết ơn các chiến sỹ Công an vì đã giúp ngăn chặn một hành vi bộc phát dại dột có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người khác.


Hai con dao mà Nguyễn Đức Khánh mang đi để giải quyết mâu thuẫn.



Trước đó, đêm 18/11, cũng tổ công tác đặc biệt này đã kiểm tra hành chính chiếc ôtô BKS 16L - 8688 do tài xế Hoàng Ngọc Quân (36 tuổi, trú tại số 20 đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển, chở 3 thanh niên.


Quá trình kiểm tra, Phạm Mạnh Hùng (27 tuổi, thường trú tại số 6C, đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đã có hành vi xúc phạm, chống đối lại lực lượng chức năng. Trước sự bất hợp tác này, tổ công tác đã dùng biện pháp mạnh, khống chế đối tượng đưa về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội làm rõ



Theo cand.com