10:06 03/10/2014

Chống IS phải tôn trọng chủ quyền quốc gia

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al - Jaafari cho biết nước ngoài hỗ trợ trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) phải tôn trọng chủ quyền của Iraq.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al - Jaafari cho biết nước ngoài hỗ trợ trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) phải tôn trọng chủ quyền của Iraq.


Ông Jaafari nói ngày 1/10 trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi không thể chấp nhận việc Iraq đang trở thành một vùng đất xung đột nhưng chúng tôi phải giải quyết vấn đề này theo cách bảo toàn chủ quyền của Iraq”.


Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với kênh BBC, Thủ tướng Iraq Haider al - Abadi một lần nữa từ chối cho phép bộ binh nước ngoài vào Iraq.

Ông tự tin quân đội Iraq có thể tự mình đánh bại IS nếu được yểm trợ từ trên không hiệu quả, đồng thời nhận định liên minh chống IS đã lấp đầy nhiều khoảng trống trong cuộc chiến chống IS của Iraq.

 

Nhật Huy