Thu giữ 60.000 mắt kính giả, nhái 'hàng hiệu' trị giá hơn 4 tỷ đồng

Hơn 60 ngàn mắt kính giả, nhái các nhãn hiệu nổi tiếng đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ.

Đến tối ngày 12/7, Đội 7B (Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh) mới hoàn tất kiểm kê lô hàng giả, nhái các nhãn hiệu nổi tiếng khi bất ngờ kiểm tra công ty TNHH thương mại LA IMAGEN (có địa chỉ 129, Nguyễn Thị Thập, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) vào chiều cùng ngày.

Một mẫu mắt kính nhái nhãn hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng thu giữ vào chiều tối 12/7.

Đây là đợt bắt giữ hàng giả, nhái nhãn hiệu với số lượng nhất từ trước tới nay với số lượng 60.000 chiếc mắt kính các loại. Theo ước tính của cơ quan chức năng, lô hàng giả, nhái nhãn hiệu này có trị giá lên đến khoảng 4 tỷ đồng.

Đến tối 12/7, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác kiểm kê. Số lượng lên đến 60.000 chiếc mắt kính với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Qua quá trình đấu tranh, chủ công ty nói trên khai nhận lô hàng mắt kính được nhập chủ yếu qua đường hàng không, nguồn hàng còn được lấy từ Trung Quốc sang biên giới Việt Nam sau đó vận chuyển bằng xe ô tô vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu
Phát hiện hàng cấm khai báo là rổ nhựa, hàng giả có giá trị hàng tỷ đồng nhập lậu

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện lô hàng cấm nhập khẩu, hàng giả có trị giá hàng tỷ đồng ở cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN