Tàu Malaysia chở lậu khoảng 1.000 khối dầu DO

Theo Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), lực lượng cảnh sát biển phát hiện tàu Princes- Dea, quốc tịch Malaysia chở khoảng 1.000 khối dầu DO.

Cụ thể: Tại tọa độ 07độ 00N-106 độ 20 phút E, Tàu CSB 3002, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 đã phát hiện tàu Princes- Dea, quốc tịch Malaysia đang neo đậu, cặp mạn bên cạnh 1 tàu cá không rõ số hiệu. Tàu CSB 3002 phát lệnh kiểm tra thì tàu cá bỏ chạy.

Kiểm tra tàu Princes- Dea, kết quả sơ bộ: Trên tàu Princes- Dea có 14 thuyền viên ( 3 người Malaisia, 11 người Bănglađét), tàu chở khoảng 1.000 khối dầu DO. Bước đầu đại diện tàu khai nhận neo đậu tàu ở vị trí trên để bán dầu cho tàu cá Việt Nam.

Tàu CSB 3002 đã lập biên bản và đang dẫn giải tàu về cảng để điều tra, xử lý.

Minh Phương/Báo Tin Tức)
Buôn lậu xăng dầu nóng ở những vùng biển giáp ranh giữa các nước
Buôn lậu xăng dầu nóng ở những vùng biển giáp ranh giữa các nước

Cục trưởng Cục Nghiệp vụ- Pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại tá Trần Văn Nam cho biết: Lực lượng cảnh sát biển gặp khó khăn khi bắt giữ, kiểm tra hoạt động buôn lậu xăng dầu tại khu vực biển xa giáp ranh giữa Việt Nam và các nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN