Lo ngại tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi chính sách để ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng buôn lậu thuốc lá đang gia tăng.


Tiền Giang: Bắt gần 4.300 bao thuốc lá khi trên đường về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: Nam Thái/TTXVN.

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi chính sách hoặc đưa ra các quyết sách trong chỉ đạo chống buôn lậu thuốc lá đạt hiệu quả cao. Theo đó, cần xác định trách nhiệm tập thể, các nhân để tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng gây bức xúc trong dư luận trên địa bàn quản lý.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và các địa phương, tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn đang diễn ra phức tạp tại khu vực biên giới, đây là địa bàn trọng điểm, từng thời điểm, từng khu vực, tình trạng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu diễn biến khá phức tạp với nhiều thủ đoạn, tính chất, quy mô, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng.

Ngoài việc tổ chức buôn lậu thuốc lá theo đường dây, ổ nhóm, như việc sử dụng xe máy, xuồng máy, xe ô tô vận chuyển thuốc lá số lượng lớn chạy với tốc độ cao, các đối tượng đầu nậu còn câu kết, kích động các các đối tượng vận chuyển thuê để chống đối, cản trở, hành hung lực lượng làm nhiệm vụ để cướp lại hàng hóa, tang vật vi phạm.

Phương thức vận chuyển thuốc lá lậu cũng có thay đổi so với trước, các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi hơn, cất giấu thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trong ca bin, mui, gầm, bình xăng xe; bố trí người theo dõi trước trụ sở cơ quan của lực lượng chống buôn lậu, thuê người dò đường trước khi vận chuyển; dùng xuống máy, ghe máy có tốc độ rất cao để vận chuyển, vận chuyển vào ban đêm, thường xuyên thay đổi thời gian, cung đường hoạt động; manh động và liều lĩnh hơn, đối tượng vận chuyển sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ; hô hào, tập trung đông người gây áp lực nhằm cướp hàng, tẩu táng tang vật, đánh tháo đối tượng bị bắt giữ.

Do vậy, theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thời gian tới sẽ tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá nhập lậu đối với sức khỏe cộng đồng và thất thu ngân sách nhà nước; phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm buôn lậu, các hành vi kinh doanh trái pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác chống buôn lậu thuốc lá...

Tại các địa bàn nóng về buôn lậu thuốc lá, nhất là khu vực giúp biên giới, lực lượng biên phòng và hải quan sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu. Quản lý thị trường cũng sẽ kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo chấm dứt tình trạng bày bán công khai thuốc lá tại các cửa hàng tạp hóa, quán cà phê, vũ trường, quán bar...

Minh Phương/Báo Tin Tức
Đã tiêu hủy hơn 25.000 bao thuốc lá nhập lậu
Đã tiêu hủy hơn 25.000 bao thuốc lá nhập lậu

Hôm qua (ngày 27/4), Hội đồng tiêu hủy thuốc lá theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức tiêu hủy 25.312 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại bị tịch thu từ năm 2016 đến ngày 31/3/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN