Kiểm tra tàu nghi vấn, phát hiện 700 m3 dầu không rõ nguồn gốc

Tại khu vực biển Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa kiểm tra tàu chở dầu mang số hiệu QN 3268, phát hiện vận chuyển 700 m3 dầu DO không có hóa đơn, chứng từ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu QN 3268 (Dũng Diệp 01) thuộc Công ty TNHH Vận tải sông biển Diệp Dũng, có trụ sở tại phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long (Quảng Ninh) gồm 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Hưng, 56 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, Tp. Hạ Long làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 700 m3 dầu DO.

Tàu dầu QN 3268 bị lực lượng Cảnh sát biển tạm giữ, kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên trên tàu không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu DO đang chở trên tàu, không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Theo lời khai của thuyền trưởng Hưng, số dầu trên được tàu QN 3268 mua lại từ một tàu dầu không rõ số hiệu tại cửa biển Thái Bình, khi đang chạy về khu vực Hòn Gai để tiêu thụ thì bị tổ công tác kiểm tra, tạm giữ.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu dầu vi phạm về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Minh Phương/Báo Tin Tức
Tàu Tradewin Ocean và Mỹ Hưng 09 sang mạn xăng dầu trái phép
Tàu Tradewin Ocean và Mỹ Hưng 09 sang mạn xăng dầu trái phép

Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết: Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Nam vừa phát hiện Tàu Tradewin Ocean và Mỹ Hưng 09 sang mạn xăng dầu trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN