Bắt tạm giam hai cán bộ vì liên quan đến hàng nhập lậu

Thông tin từ Bộ Công an cho biết: Tối 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ vì liên quan đến hàng hóa nhập lậu.

Theo đó, ông Hoàng Lâm, sinh năm 1959, quê Hà Nội, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3 –  Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng) và ông Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1961, quê quán Hà Nội, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) bị Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, vào cuối năm 2014, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng ngàn thùng sữa Ensure trong ba container của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí tại Cảng Cát Lái (Thành phố Hồ Chí Minh), được khai báo trên tờ khai hải quan là sản phẩm khác.

Cơ quan Công an xác định, ông Nguyễn Hoàng Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xác nhận thông quan trái quy định số lượng lớn hàng hóa này của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bảo Trí. Ông Hoàng Lâm cũng được xác định có liên quan đến vụ việc trên.


Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Chung (TTXVN)
 Hải quan khởi tố nhiều vụ án hình sự vì tội buôn lậu
Hải quan khởi tố nhiều vụ án hình sự vì tội buôn lậu

Thời gian qua, cơ quan hải quan đã khởi tố nhiều vụ án hình sự liên quan đến buôn lậu. Vụ việc buôn lậu bị khởi tố gia tăng từng năm không chỉ nói lên tính chất phức tạp, mà còn thể hiện sự quyết liệt của cơ quan hải quan trên mặt trận hết sức nóng bỏng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN