03:20 10/03/2012

Cho thuê nhà cũ của Bin Laden

Ngôi nhà khang trang ở Haripur, cách Ixlamabát 50km, được cho là nơi Osama bin Laden và gia đình từng ở trong khi chờ xây xong biệt thự ở Abbottabad, mới đây đã được đưa trở lại thị trường nhà cho thuê ở Pakixtan. Giá thuê của nó là khoảng 240 USD/tháng.

Ngôi nhà khang trang ở Haripur, cách Ixlamabát 50km, được cho là nơi Osama bin Laden và gia đình từng ở trong khi chờ xây xong biệt thự ở Abbottabad, mới đây đã được đưa trở lại thị trường nhà cho thuê ở Pakixtan. Giá thuê của nó là khoảng 240 USD /tháng.

Ngôi nhà ở Haripur được cho là nơi Bin Laden đã ở tạm trước khi chuyển tới Abbottabad. Ảnh Internet.


Không ai để ý tới hai người đàn ông mang theo gia đình chuyển tới ngôi nhà nói trên vào cuối năm 2004. Nhưng 8 năm sau, một câu hỏi gây bất ngờ đã lộ ra: Có phải Osama bin Laden đã từng sống trong căn hộ 4 phòng ngủ này tại Haripur, trước khi chuyển tới Abbottabad, nơi ông ta cuối cùng đã bị hải kích Mỹ bắn chết vào ngày 2/5/2011.

Các nguồn tin tình báo Pakixtan, nhân chứng ở địa phương và một cuộc điều tra của một sĩ quan Pakixtan nghỉ hưu đã cho thấy, căn hộ 2 tầng ở Haripur có thể là mắt xích còn thiếu trong câu chuyện về việc Bin Laden, 3 bà vợ của ông ta cùng các con cháu đã đến Abbottabad ra sao.

Thiếu tướng nghỉ hưu Shaukat Qadir đã tiến hành một cuộc điều tra, trong đó có những cuộc phỏng vấn nhân chứng và sĩ quan tình báo Pakixtan. Ông đi đến kết luận, hai anh em người đưa tin của Bin Laden chính là hai người bộ tộc Pashtun đã thuê ngôi nhà ở Haripur cho gia đình trùm al Qaeda ở tạm trong khi chờ đợi ngôi nhà ở Abbottabad gần đó được xây. Theo chủ nhà là Qasi Anis Ur-Rehman, họ đã trả khoảng 160 USD tiền thuê nhà mỗi tháng.

Người chủ nhà cho biết: “Khi đến thăm tôi chỉ vào phòng khách. Tôi không hề thấy có gì khác thường bởi theo tục lệ, phụ nữ thường giấu mặt, không ra tiếp khách”. Ông cũng cho hay, tổ chức Save the Children đã thuê lại ngôi nhà sau khi anh em người Pashtun rời đi.

Ngôi nhà với những phòng tắm sang trọng, cửa sổ có tìm nhìn rộng, sàn lát đá cẩm thạch này là loại nhà mà chỉ những cư dân có thế lực ở Haripur mới có thể thuê nổi. Trong cuộc điều tra, thiếu tướng Qadir còn xem xét cả lời khai của vợ ba Bin Laden là Amal Ahmed Abdel Fatah al-Sada. Cô vợ trẻ nhất của trùm khủng bố cho biết, họ thường xuyên di chuyển qua các vùng bộ tộc của Pakixtan trước khi đến Shangla, thị trấn nằm ở thung lũng Swat, cách Ixlamabát khoảng 130 km về phía tây bắc vào năm 2004. Cuối năm đó, họ đến một ngôi nhà ở Haripur trước khi tới Abbottabad năm 2005.

Thủ lĩnh mạng al Qaeda bị CIA lần ra dấu vết khi người đưa tin của ông ta gọi điện tới một số điện thoại đã bị theo dõi. Nhân vật bị truy lùng gắt gao nhất thế giới cuối cùng bị tiêu diệt trong cuộc đột kích đêm 2/5 của biệt kích hải quân Mỹ sau 6 năm sống yên ổn ở Abbottabad. Ngôi nhà của ông ta chỉ cách một học viện quân sự của Pakixtan chừng 100 mét.

Thu Hằng