11:00 09/11/2011

Cho thôi việc 180 lái xe, phụ xe buýt vi phạm

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 8/11, ông Nguyễn Trọng Thông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cho thôi việc 180 lái xe, phụ xe buýt.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 8/11, ông Nguyễn Trọng Thông, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cho thôi việc 180 lái xe, phụ xe buýt. Riêng tháng 10, sau khi báo chí đưa tin về thái độ của lái, phụ xe với khách, đơn vị đã có đợt tổng kiểm tra và đã cho nghỉ việc 31 lái, phụ xe.

Trong quý IV/2011, tổng công ty phối hợp với công an, Sở GTVT Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn cho lái xe, bán vé về Luật Giao thông đường bộ, đạo đức nghề nghiệp lái xe; phối hợp với cảnh sát hình sự tập huấn về phương thức và thủ đoạn của các đối tượng hình sự trên xe buýt và tại các đầu bến. Tổng công ty cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn tuyên truyền, vận động người dân đi xe buýt và cùng nhau “Xây dựng văn hóa xe buýt”.

Theo ông Thông, nếu Hà Nội tiến hành điều chỉnh giờ làm việc để hạn chế ùn tắc giao thông trong thời gian tới, tổng công ty sẽ cần tăng cường thêm 60 xe buýt mới. Tuy nhiên, TP Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch đầu tư phương tiện mới, nên tổng công ty đã có kế hoạch điều động những xe cũ sang tăng cường cho các tuyến giờ cao điểm.

XC