05:10 11/05/2011

Chợ ngựa ở vùng cao

Vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, phiên chợ ngựa ở thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) lại diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khách du lịch. Chợ không chỉ bán ngựa mà còn có nhiều loài động vật khác như lợn, trâu, bò, dê...

Vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, phiên chợ ngựa ở thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) lại diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khách du lịch. Chợ không chỉ bán ngựa mà còn có nhiều loài động vật khác như lợn, trâu, bò, dê...




Sáng sớm, phụ nữ người Mông dắt ngựa xuống chợ bán. Tuy nhiên không phải ngày nào họ cũng bán được. Có khi nửa tháng mới bán được một con dù ngày nào ngựa cũng được mang xuống chợ
.


Hàng trăm con ngựa tại một góc chợ Bắc Hà. Mỗi con ngựa có thể được bán từ 8 đến 15 triệu đồng.



Kèm theo ngựa là "linh kiện" cũng được bày bán như khung yên cương.



Trâu, bò được phân ở riêng một góc.



Những chú chó nhỏ cũng được chủ mang bán từ sáng sớm.



Một con lợn trên đường được dắt ra chợ bán.



Ngoài ra còn có dê, bán chủ yếu cho các nhà hàng kinh doanh món thịt thú rừng.



Cánh đàn ông ngồi chờ bán những con lợn rừng. Đây là loài được bày bán phổ biến chỉ sau ngựa tại chợ, chúng được bán theo sự mặc cả của khách, nhiều khi không cần cân đo trọng lượng.



Lợn còn được dắt rong ruổi ngoài đường chờ khách.



Gà sống cũng được bán tại đây, khách mua theo kiểu kinh nghiệm mà trả giá, chẳng cần cân đong đo đếm.

Theo Vnexpress