10:15 23/10/2012

Chờ đèn đỏ, 2 xe máy bị xe bồn tông

Sáng 23/10, trên quốc lộ 22, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn, một chiếc xe bồn đang lưu thông mất phanh tông vào hai xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến một phụ nữ bị trọng thương.

Sáng 23/10, trên quốc lộ 22, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn, một chiếc xe bồn đang lưu thông mất phanh (thắng) tông vào hai xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến một phụ nữ bị trọng thương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một chiếc xe bồn BKS 57L-1008 do tài xế Lê Phương Lương (SN 1971, ngụ Quận 12, TP.HCM) điều khiển lưu thông hướng từ Củ Chi về trung tâm Thành phố.


Hiện trường vụ tai nạn.


Khi đến ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chiếc xe lao tự do về phía trước tông mạnh vào xe máy BKS 54P1-086.. do một người phụ nữ (khoảng 30 tuổi) điều khiển, chiếc xe bồn tiếp tục tông vào xe máy BKS 54M2-25... do chị Yến Trinh ( SN 1990, ngụ Hóc Môn) điều khiển, cả hai xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.


Vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, còn chị Yến Trinh bị xây xát nhẹ may mắn thoát nạn.




Chị Trinh cho biết: “Tôi đang trên đường đến công ty làm việc, khi vừa dừng đèn đỏ thì bất ngờ phía sau nghe rầm rầm, chiếc xe lao vào người phụ nữa dừng phía sau tôi rối lao tiếp về phía tôi, thấy thế tôi vội buông xe bỏ chạy nên mới thoát nạn”.


Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đội An Sương cùng đội xử lý tai nạn huyện Hóc Môn đã có mặt để xử lý vụ việc phân luồng giao thông. Theo trình báo của tài xế, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe bị mất phanh, tài xế không dừng xe lại được nên đã đâm vào 2 xe máy đang dừng đèn đỏ.


Đến gần 9h30' cùng ngày, hiện trường vụ việc được xử lý xong, giao thông qua khu vực bình thường trở lại.



Tin,ảnh: Lê Linh