Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào ổn định và phát triển

Ngày 16/12 tại tỉnh Yên Bái diễn ra Hội đàm đánh giá kết quả “Hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện” giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn công tác của nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.

Hai bên thống nhất quan điểm, khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và sự giúp đỡ của Việt Nam đối với nước bạn Lào là rất lớn, có hiệu quả.

Đoàn công tác Lào và Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho rằng Hội nghị là điều kiện để xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt – Lào.


Thực hiện chủ trương Hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào ổn định và phát triển toàn diện, năm 2014, các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương vùng Tây Bắc tiếp tục phối hợp tốt với Ban phát triển Nông thôn và xoá nghèo Trung ương Lào đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị; quốc phòng an ninh được củng cố; kinh tế - xã hội phát triển; nhân dân hai bên biên giới đều tin tưởng vào hai Đảng; tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc.

Đại diện nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Xổm-xạ-nit Xu-văn-na-lạt, Thứ trưởng thường trực Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban phát triển Nông thôn và xoá nghèo nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào, trưởng đoàn công tác khẳng định: “Do có sự nỗ lực phấn đấu của cả nước Việt Nam - Lào nên đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị; quốc phòng và an ninh được củng cố; kinh tế - xã hội phát triển; hệ thống cơ sở hạ tầng về văn hoá, giáo dục của các tỉnh thuộc khu vực biên giới giữa hai nước được nâng cao".

"Hoạt động y tế tại các bản và cụm bản phát huy tốt hiệu quả trong việc tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Nhân dân hai bên biên giới đều tin tưởng vào hai Đảng, hai Nhà nước; tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc”, đồng chí Xổm-xạ-nit Xu-văn-na-lạt cho biết thêm.

Năm 2014, hợp tác cấp tỉnh của hai nước tiếp tục được đẩy lên một bước. Các địa phương có chung đường biên giới đã tổ chức hàng trăm đoàn các cấp sang thăm hữu nghị chính thức, chúc mừng nhân dịp lễ, kí kết văn bản kết nghĩa, tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai nhà nước.


Đại biểu của hai nước Việt Nam – Lào chụp ảnh lưu niệm tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc.


Trong công tác phối hợp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biên giới. Các tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu, chợ biên giới, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế của hai bên tăng cường trao đổi hàng hoá, tham gia hội chợ thương mại, cung ứng vật tư, giống cây trồng, vật nuôi hàng hoá có giá trị kinh tế cao.

Hợp tác về chuyển giao khoa học công nghệ được đẩy mạnh. Cụ thể, tỉnh Sơn La hỗ trợ các tỉnh bạn Lào 10,3 tỷ đổng, bao gồm: Xây dựng khu hành chính mới tỉnh Phông Sa Lỳ 5,1 tỉ đồng; xây trường học phổ thông Na Siêng Đi (huyện Mường Hum, tỉnh U Đôm Xay) 2,3 tỉ đồng; xây dựng trường học tại bản Móng Nặm (huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn) 2,9 tỉ đồng...

Trong công tác giáo dục, các tỉnh vùng Tây Bắc đang đào tạo trên 2.000 cán bộ, sinh viên Lào, nhiều là nhất là tỉnh Hà Tĩnh (1.400 học sinh), Sơn La (403 học sinh, sinh viên); bồi dưỡng nghiệp vụ cho hằng ngàn lượt cán bộ của các tỉnh Bắc Lào.

Các tỉnh Bắc Lào cũng đã giúp đào tạo học sinh một số tỉnh của Việt Nam đạt kết quả tốt. Về an ninh biên giới, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã phối hợp nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tăng cường phối hợp về quốc phòng, an ninh, duy trì tốt chế độ hội đàm, trao đổi, cung cấp thông tin, tuần tra song phương. Phát hiện triệt phá nhiều vụ buôn bán ma tuý, thu giữ 182 kg và 162 bánh heroin, trên 50kg thuốc phiện, 106.000 viên ma tuý tổng hợp, 22 khẩu súng quân dụng, 19 súng tự chế, 95,5 kg thuốc nổ và nhiều tang vật khác.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đoàn công tác nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào và Ban Chỉ đạo Tây Bắc thống nhất trong thời gian tới hai nước quyết tâm hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào ổn định và phát triển toàn diện, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân hai bên biên giới và làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thù địch.

Tập trung hoàn thành 2 cụm bản ở Thượng Lào để đưa vào sử dụng. Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh biên giới; khắc phục tình trạng di cư trái phép sang Lào, chủ động giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh giữa 2 bên biên giới ngay từ cơ sở. Triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác đầu tư, phát triển.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc khẳng định: “Về phía Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hợp tác đầu tư, phát triển. Các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào. Duy trì cơ chế phối hợp, hội đàm hằng năm giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Phát triển Nông thôn và xóa đói giảm nghèo Trung ương Lào”.


Bài, ảnh: Việt Hoàng
Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 diễn ra tại Lào với sự tham dự của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN